Tự đào hố chôn mình để giữ đất

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Trung Quốc đã quyết định tự đào hố chôn mình dưới đất chỉ trừ phần đầu để phản đối việc chính quyền phá hoại cây rừng, chiếm đất làm nhà.

Tự đào hố... chôn mình để giữ đất


Ông Zhou Haijue (62 tuôi) ở Shiliu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã trồng hơn 4.000 cây xanh các loại để tái tạo và khôi phục lại khu rừng gần ngôi làng nơi ông đang sống. Tuy nhiên, cơ quan chính quyền lại muốn sử dụng phần đất này để xây dựng nhà cửa và chính quyền đã cho chặt phá hết cây cối.

“Và cứ hàng đêm như vậy, cây cối bị đốn hạ, bao nhiêu cây rừng do tôi trồng trong suốt 30 năm qua đều phị phá hủy”, ông Zhou Haijue nói.

Tự đào hố... chôn mình để giữ đất

Để bảo vệ đất, bảo vệ rừng, không còn cách nào khác, ông Zhou Haijue đã quyết định tự đào hố chôn mình (chỉ trừ phần đầu) để phản đối việc chính quyền phá hoại cây cối. Ông Zhou còn nói ông sẽ để như vậy cho đến khi nào chính quyền công nhận đất đó là của ông.

Ông Zhou cũng cho biết thêm: “Các cơ quan đại diện Chính phủ nói rằng họ đã chấp nhận những yêu sách của tôi. Vậy nên tôi không phải ở đó hàng tuần nữa. Tuy nhiên, tôi sẽ vẫn tiếp tục làm như vậy nếu cần thiết”.

Lê Kiên