Truy nã khỉ “trùm sò” ở Campuchia

(Dân trí) - Cảnh sát Campuchia hiện đang treo giải thưởng trị giá 250 USD cho bất kỳ ai có thể mang đám khỉ nhiễu nhương “dân lành” về trị tội, bắt sống được thì tốt mà chẳng may làm chết cũng không sao.

Nói chuyện với phóng viên AFP, ngài phó thị trưởng Pich Socheata của thủ đô Phnom Penh khẳng định, hiện có ít nhất 3 con đang thuộc diện truy nã khẩn cấp với một loạt những tội danh: phá hoại vườn cây ăn quả, làm đứt đường truyền Internet, liên tiếp gây ra những vụ tấn công khách du lịch ở Tháp Chàm - một trong những ngôi đền cổ kính nhất của thành phố.

 

“Khu vực này là nơi trú ngụ của hơn 200 con khỉ, tuy nhiên chỉ có 3 con đó là quậy phá nhất. Chúng phách lối như thể là kẻ cầm đầu”.

 

Truy nã khỉ “trùm sò” ở Campuchia - 1

Những con khỉ dạo chơi ở Tháp Chàm phần lớn rất
hiền lành, dễ bảo

 

Chính quyền địa phương đã không ít lần giăng bẫy nhử lũ khỉ bất trị này ăn trứng tẩm thuốc ngủ nhưng không thành. “Bọn khỉ tinh ranh không bao giờ dính mồi nhử. Vì thế chúng tôi phải dùng đến biện pháp cuối cùng là truy nã”.

 

TV

Theo AFP