Trung Quốc phát hiện mộ bát

(Dân trí) - Ban khảo cổ tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc cho biết họ vừa phát hiện ra một ngôi mộ đời nhà Thanh làm từ hơn 2000 chiếc bát sứ trắng và xanh.

Thời báo kinh tế Trùng Khánh đưa tin, ngôi mộ được một đội công nhân đào đường phát hiện vào sáng ngày 24/8, ngày thi đấu cuối cùng của Thế Vận Hội Olympics, trên phố E’Ling, quận Yuzhong.

Khi chiếc bát đầu tiên được đào lên, các công nhân chẳng hề mảy may suy nghĩ và đã vứt nó đi. Chỉ khi những chiếc bát lộ ra ngày một nhiều, họ mới nhận ra điều bất thường và gọi cho cơ quan quản lý cổ vật của thành phố.

Ủy ban khảo cổ thành phố đã cử một đội các nhà khảo cổ đến điều tra và họ phát hiện ra một ngôi mộ làm từ bát sứ, chỉ nằm cách mặt đường 60 cm. Chiếc quan tài và các vật dụng của đám ma được đặt bên trong.

Mặc dù nằm ngay dưới một con đường nhưng những chiếc bát và cấu trúc cơ bản của ngôi mộ không hề bị sứt mẻ. Tuy nhiên, của cải bên trong ngôi mộ đã bị trộm khoắng sạch và danh tính của người nằm dưới mộ vẫn còn là điều bí ẩn.

Những chiếc bát vẫn còn nguyên vẹn vì chúng được xếp vào nhau rất khít. Người ta đã dùng gạo nấu thành xi măng để làm tăng phần chắc chắn và giữ hình dáng của ngôi mộ.

Những chiếc bát này rất phổ biến đời nhà Thanh, hoa văn và hình trên sứ còn mới nguyên. Một số chuyên gia cho rằng lý do người ta sử dụng bát làm vật liệu xây dựng là để người quá cố có thứ để ăn ở thế giới bên kia.

Li Dadi, người đứng đầu đội khảo cổ cho biết loại mộ này rất hiếm ở Trùng Khánh và có thể do những người di dân không rõ xuất xứ đời nhà Thanh xây dựng. Nó tương tự những ngôi mộ bát nhỏ hơn được tìm thấy ở tỉnh Phúc Kiến.

Đàm Loan
Theo Mysterytopia