Trung Quốc: Loạt nhà tang lễ dính vào bê bối buôn bán xương người đã khuất

Huy Hoàng

(Dân trí) - Nhân viên tại một số lò hỏa táng tại Trung Quốc bị cáo buộc tiếp tay với đường dây tội phạm, bán xương lấy từ thi thể người đã khuất để kiếm lời. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận nước này.

Tờ China Daily đưa tin, cơ quan chức năng tại các tỉnh thành ở Trung Quốc như An Huy, Quảng Đông, Giang Tô, Giang Tây, Cát Lâm, Liêu Ninh, Tứ Xuyên và Vân Nam phát hiện những hành vi đánh cắp rồi bán lại hơn 4.000 thi thể từ phòng hỏa táng ở các nhà tang lễ để lấy xương bán.

Trung Quốc: Loạt nhà tang lễ dính vào bê bối buôn bán xương người đã khuất - 1
Một nghĩa trang ở Trung Quốc (Ảnh: China Daily).

SCMP cho biết, vụ việc đang gây rúng động dư luận Trung Quốc sau khi chủ tịch công ty luật Beijing Brave Lawyer Yi Shenghua công bố chi tiết vụ việc trên mạng xã hội vào ngày 8/8.

Bài viết được ông Yi Shenghua công bố, cảnh sát tại thành phố Thái Nguyên là thủ phủ tỉnh Sơn Tây, miền bắc nước này, cáo buộc công ty có tên Shanxi Aorui Biomaterials mua bán bất hợp pháp xác người đã khuất từ một số tỉnh thành và dùng để sản xuất vật liệu cấy ghép xương, chủ yếu bán lại cho các bệnh viện.

Theo tìm hiểu, công ty Shanxi Aorui Biomaterials được thành lập năm 1999 tại Trung Quốc, chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm ghép xương.

Tài liệu được luật sư Yi chia sẻ cho thấy, mạng lưới tội phạm này có liên quan tới công ty tại Trung Quốc hoạt động hơn 10 năm và kiếm được doanh thu khoảng 53 triệu USD trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2023. Một số thông tin trong tài liệu hé lộ, cảnh sát nước này thu giữ hơn 18 tấn xương và hơn 34.000 sản phẩm thành phẩm và bán thành phẩm.

Khi vụ việc nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận, chính quyền nhiều tỉnh thành đã vào cuộc.

Tại tỉnh An Huy, cơ quan điều tra đã bắt giữ Zhang Duo - một nhân viên nhà tang lễ ở thành phố Hoài Nam vì "nghi ngờ vi phạm pháp luật".

Trung Quốc: Loạt nhà tang lễ dính vào bê bối buôn bán xương người đã khuất - 2

Vụ bê bối liên quan tới các phòng hỏa táng tại nhà tang lễ ở Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm từ dư luận (Ảnh: SCMP).

Tương tự, giới chức thành phố Đạt Châu của tỉnh Tứ Xuyên cũng điều tra và bắt giữ một số nhân viên từng làm việc tại các nhà tang lễ tại địa phương.

Phát ngôn viên của viện kiểm sát thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây Trung Quốc xác nhận với SCMP rằng các công tố viên đang điều tra những cáo buộc về một đường dây tội phạm trộm cắp và bán lại thi thể để kiếm lời. Tuy nhiên vị này không chia sẻ thêm bất cứ chi tiết nào của vụ án và giải thích "cuộc điều tra khá phức tạp, vẫn cần thêm thời gian". 

SCMP cho biết, theo một số thông tin quan trọng trong bản cáo trạng bị rò rỉ hồi tháng 5 của Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, hoạt động buôn bán thi thể từ các nhà tang lễ đã diễn ra tại ít nhất 7 tỉnh và gần chục địa phương ở Trung Quốc. Đây là nơi các thi thể bị biến thành vật phẩm phục vụ cho thủ thuật ghép xương.

Trong khi đó, cuộc điều tra được tiến hành tại các tỉnh An Huy, Liêu Ninh và Cát Lâm cũng phát hiện thấy một số nhà tang lễ thu phí và vận hành nghĩa trang bất hợp pháp. Tờ Global Times còn đưa thông tin liên quan tới vụ việc xuất hiện tình trạng nhân viên nhũng nhiễu.

Được biết công ty luật Beijing Brave Lawyer nổi tiếng trong ngành bởi những lần tham gia xử lý vụ án lớn và phức tạp. Hãng này thường xuyên tham gia những vụ việc có tính chất pháp lý quan trọng.