Quảng Nam đưa “món ăn tinh thần” vào khu cách ly

Công Bính – Ngô Linh

(Dân trí) - Để tăng thêm phương tiện giải trí cho người dân trong khu cách ly, đặc biệt là các em thiếu nhi; nhiều báo, sách, truyện tranh… đã được gửi vào để người dân giải trí, hạn chế tiếp xúc điện thoại...

Hiện nay, các khu cách ly đều được trang bị dịch vụ internet tốc độ cao, tuy nhiên nếu suốt ngày sử dụng điện thoại để lướt web, xem phim… sẽ ảnh hưởng không tốt đến thị lực và sức khỏe nói chung.

Quảng Nam đưa “món ăn tinh thần” vào khu cách ly - 1
Quảng Nam đưa “món ăn tinh thần” vào khu cách ly - 2

Đưa “món ăn tinh thần” vào khu cách ly tập trung

Do vậy, đọc sách báo là một cách giải trí lành mạnh, bổ ích. Nhận thấy điều đó, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông TP Tam Kỳ đã đưa sách báo đến phục vụ tại các khu cách ly tập trung.

Các ấn phẩm được đóng gáy, bọc bìa, khử khuẩn cẩn thận và được chuyển đi ngay khi các khu cách ly tập trung trên địa bàn thành phố vừa được tái lập. Trước mắt, mỗi điểm cách ly được phân bổ 50 bản sách, tạp chí. Nếu dịch còn kéo dài, các khu cách ly còn duy trì thì thư viện thành phố sẽ tiếp tục hoán chuyển, bổ sung...

Quảng Nam đưa “món ăn tinh thần” vào khu cách ly - 3

Mô hình rửa tay sát khuẩn sử dụng lực chân để hạn chế tiếp xúc bằng tay

“Ngoài các vấn đề về ăn ở, theo dõi sức khỏe, chúng tôi nhận thấy người dân ở các khu cách ly còn cần được đáp ứng các nhu cầu tinh thần để họ thoải mái hơn, tránh áp lực khi ở đây. Do vậy, ngay khi các khu cách ly trên địa bàn được thành lập, chúng tôi liền đưa sách báo đến tận nơi để phục vụ”, ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông TP Tam Kỳ chia sẻ về việc tham gia phòng chống dịch Covid-19 “theo đặc thù nghề nghiệp” của đơn vị mình.

Quảng Nam đưa “món ăn tinh thần” vào khu cách ly - 4

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ tại các điểm khai báo y tế

Tại TP Hội An, các bạn Đoàn viên thanh niên phường Cẩm Phô cũng đang tích cực kêu gọi quyên góp truyện tranh để gửi đến các em thiếu nhi đang ở các khu cách ly tập trung. Nhằm cung cấp “món ăn tinh thần” bổ ích, lý thú để tạo tâm lý thoải mái, vui vẻ cho các em học sinh tại đây yên tâm thực hiện tốt công tác phòng chống Covid-19.

Quảng Nam đưa “món ăn tinh thần” vào khu cách ly - 5

Tuyên truyền đến từng thôn, xóm, ngõ hẻm… bằng xe lưu động để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh

Trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hội An diễn biến phức tạp, sự chung sức, nhiệt huyết và bản lĩnh sáng tạo của các bạn đoàn viên đang được phát huy mạnh mẽ. Nhiều mô hình hay, hữu ích vì cộng đồng đang được triển khai rộng rãi…

Quảng Nam đưa “món ăn tinh thần” vào khu cách ly - 6

Làm tấm chắn giọt bắn tặng đến các khu cách ly, người dân, chợ…., tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng, chống Covid-19

Tiêu biểu như mô hình rửa tay sát khuẩn dùng lực chân để đẩy nước ra ngoài, hạn chế tiếp xúc bằng tay khi chạm vào vòi xịt được các bạn Đoàn viên phường Cẩm Châu triển khai thực hiện.

Quảng Nam đưa “món ăn tinh thần” vào khu cách ly - 7

Hỗ trợ dọn dẹp tại các khu được chọn là nơi cách ly tập trung trước khi đưa người dân đến

Mô hình đã đưa vào thực tế sử dụng tại 4 điểm chốt chặn của thành phố mang lại hiệu quả thiết thực, lại tiết kiệm chi phí. Thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục phát triển để đưa đến các khu cách ly, chợ….

Hỗ trợ các suất cơm, nước, khẩu trang y tế, mũ chắn giọt bắn… cũng được đoàn thanh niên cơ sở tại các phường trên địa thành phố Hội An tích cực thực hiện kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Quảng Nam đưa “món ăn tinh thần” vào khu cách ly - 8

Tặng khẩu trang miễn phí, hiện nay Tỉnh đoàn Quảng Nam cũng đã triển khai nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí tại Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên…

Bên cạnh đó, đoàn thanh niên còn tích cực trong việc tuyên truyền phòng, chống Covid-19, kêu gọi người dân khai báo y tế trung thực, cài đặt phần mềm Bluezone… hỗ trợ tích cực cùng thành phố phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới.

Anh Hồ Khá - Bí thư Thành đoàn Hội An - chia sẻ: “Đoàn viên thanh niên luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, phối hợp tốt với các cấp ngành địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về dịch bệnh, đặc biệt là các loa di động đến từng ngõ, hẻm để tăng hiệu quả tuyên truyền. Nhiều sáng kiến, mô hình hay, hiệu quả đã được triển khai, mang lại hiệu ứng tích cực… phát huy tinh thần “Áo xanh tình nguyện” xung kích, sẵn sàng khi cần”.