Quảng Bình: Làng hoa chạy đua với Tết

(Dân trí) - Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, đây là thời điểm làng hoa Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tất bật hơn bao giờ hết. Người dân đang tích cực chăm sóc, chạy đua với thời gian để hoa có thể nở đúng thời điểm.

Xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch được biết đến với nghề trồng hoa từ lâu đời, rất nhiều hộ dân nơi đây lấy nghề trồng hoa để mưu sinh, đây cũng được xem là nghề mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế cao cho người dân địa phương.

Trong những ngày này, người dân làng hoa lại hối hả, tất bật cho công việc chăm bón, căn thời gian để hoa nở đúng dịp, phục vụ cho thị trường tết.

Người trồng hoa tại xã Lý Trạch đang tất bật cho công việc chăm sóc hoa phục vụ thị trường tết
Người trồng hoa tại xã Lý Trạch đang tất bật cho công việc chăm sóc hoa phục vụ thị trường tết

Là một trong những hộ đi đầu trong mô hình trồng hoa tại xã Lý Trạch với thâm niên gần 25 năm trong nghề, anh Nguyễn Hữu Khiều (SN 1975) cho biết, nghề trồng hoa tuy nhiều vất vả nhưng thực sự mang lại nhiều hiệu quả. Sau nhiều năm nỗ lực, đúc kết kinh nghiệm, hỏi hỏi thêm phương pháp kỹ thuật để đầu tư, mở rộng diện tích, đến nay gia đình anh Khiều đã có hơn 2ha trồng hoa quanh năm.

“Ngoài diện tích trồng hoa quanh năm, gia đình tôi đã đầu tư trồng hơn 2.000m2 để trồng các loại hoa như cúc, lay ơn, và ly Đà Lạt để phục vụ cho thị trường tết. Trong những ngày này chúng tôi phải cố gắng chăm sóc, kích thích hoa và dùng các biện pháp như thắp điện, hoặc che chắn để căn làm sao cho hoa nở đúng thời điểm như ý muốn để có giá cao”, anh Khiều chia sẻ.

Lý Trạch là nơi cung cấp hoa chủ yếu cho Thành phố Đồng Hới và các đầu mối ở vùng lân cận trong dịp Tết Nguyên đán.
Lý Trạch là nơi cung cấp hoa chủ yếu cho Thành phố Đồng Hới và các đầu mối ở vùng lân cận trong dịp Tết Nguyên đán.

Những người dân trồng hoa ở đây cũng cho biết, để có được những mẫu hoa ưng ý, cung cấp ra thị trường dịp Tết Nguyên đán, thì tháng 12 âm lịch được xem là thời điểm quan trọng nhất, quyết định sự thành công hay thất bại của vụ hoa.

“Thời tiết năm nay khá thuận lợi nên hoa cũng đang phát triển đúng như mong muốn của chúng tôi. Tuy nhiên để có được những sản phẩm đẹp thì phải tích cực chăm sóc, tỉa cành, lá và theo dõi để có biện pháp xử lý khi thời tiết xấu. Nếu thị trường ổn định thì với 10.000 gốc hoa cúc đang có, tôi cũng sẽ lãi được gần 50 triệu đồng”, ông Lê Tài Huân (SN 1962), một hộ trồng hoa cho hay.

Hoa Ly phục vụ cho thị trường tết của gia đình anh Nguyễn Hữu Khiều
Hoa Ly phục vụ cho thị trường tết của gia đình anh Nguyễn Hữu Khiều

Không chỉ trồng hoa vườn để cung cấp cho thị trường, trong những năm gần đây, tại xã Lý Trạch đang rộ lên phong trào trồng hoa chậu để cung cấp cho những người có nhu cầu mua chơi tết. Sau một năm thử nghiệm và thấy mang lại nhiều hiệu quả, anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1982), tại thôn 3, xã Lý Trạch đã tiếp tục đầu tư trồng hơn 300 chậu hoa cúc pha lê.

“Một chậu hoa như thế này thì công chăm sóc và giống cây hết khoảng 200 ngàn đồng, vào dịp tết tôi có thể bán ra với giá từ 300-400 ngàn đồng, loại hoa chậu hiện nay rất được ưa chuộng nên rất dễ bán, tuy nhiên việc chăm sóc nó cũng rất khó và tỷ mỉ, mất nhiều thời gian chăm sóc hơn là trồng hoa ở vườn”, anh Hoàng tiết lộ.


Những chậu hoa cúc đang mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế

Những chậu hoa cúc đang mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế

Được biết, hiện nay ở xã Lý Trạch có khoảng 2/3 số hộ gia đình tham gia trồng hoa với tổng diện tích gần 35 ha, tập trung nhiều nhất là ở thôn 3 và thôn 4. Đây cũng là nơi cung cấp hoa chủ yếu cho thành phố Đồng Hới và các đầu mối ở vùng lân cận trong dịp Tết Nguyên đán. Nghề trồng hoa đang mang lại nhiều lợi ích kinh tế và nâng cao đời sống của người dân xã Lý Trạch.

Tiến Thành