Nhộn nhịp chợ Tết mùng 5 ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Mùng 5/5 âm (còn gọi là Tết đoan ngọ), các chợ ở Đà Nẵng nhộn nhịp không khí mua bán các mặt hàng truyền thống dịp này như bánh ú tro, thịt vịt, trái cây.

Nhộn nhịp chợ Tết mùng 5 ở Đà Nẵng - 1

Không khí các chợ ở Đà Nẵng dịp Tết mùng 5 nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày

Ghi nhận của PV Dân trí tại các chợ Liên Chiểu, chợ Cồn, chợ Nam Ô... ở Đà Nẵng, các mặt hàng người dân thường mua sắm trong ngày Tết mùng 5 như bánh ú tro, chè, trầu cau, rượu nếp … bày bán rất nhiều. Giá cả vẫn ổn định so với dịp này mọi năm.

Cụ thể, bánh ú tro các loại ( nhân ngọt, nhân mặn, không nhân) có giá từ 15.000 đồng - 30.000 đồng/chục; loại bánh ú dài lớn có giá từ 80.000 đồng - 90.000 đồng/chục.

Nhộn nhịp chợ Tết mùng 5 ở Đà Nẵng - 2

Bánh ú tro không thể thiếu trong ngày Tết mùng 5 ở Quảng Nam, Đà Nẵng

Năm nay, nhiều loại trái cây trúng mùa lại giá rẻ nên nhiều người chọn mua. Cụ thể như bưởi bán 50.000 đồng/kg, dưa hấu 20.000 đồng/kg, mận 32.000 đồng/kg, xoài 20.000 đồng/kg, vải 30.000 đồng/kg, chôm chôm có giá từ 25.000 - 30.000 đồng/ kg, măng cụt từ 50.000 - 80.000 đồng/kg.

Nhộn nhịp chợ Tết mùng 5 ở Đà Nẵng - 3

Trái cây năm nay trúng mùa nên giá rẻ, nhiều người mua về ăn Tết mùng 5

Hàng hoa đặt biệt hút khách và có tăng giá nhẹ so với thường ngày. Được khách mua nhiều nhất là các loại hoa cúc có giá từ 35.000 đồng - 45.000 đồng/bó, hoa huệ có giá từ 40.000 đồng/ bó. 

Một thực phẩm được người dân địa phương mua nhiều trong dịp này là thịt vịt cũng khá bình ổn giá. Hiện giá thịt vịt đang ở mức từ 150.000 - 170.000 đồng/con.

Chị Nguyễn Lan ( người dân Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết: “Mọi năm tôi thường mua gà hoặc vịt để có thể có mức giá rẻ hơn trước dịp lễ. thế nhưng năm nay giá khá bình ổn nên hôm nay tôi mua lần 2 con vịt để ăn”.

Văn Tuấn