Nguồn nước ô nhiễm: Thủ phạm “đầu độc” người dân

Trong danh sách 37 làng ung thư được Bộ TNMT công bố đầu năm 2015 thì có 10 làng có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất. Chương trình đưa nguồn nước tinh khiết miễn phí đến những điểm nóng ô nhiễm nước đã mang đến niềm vui, hy vọng cho những ngôi làng ung thư trong cơn “khát” nước sạch.

Các làng có nguồn nước ô nhiễm bị nặng nhất đó là: Thống Nhất - Hà Nội, Lũng Vỵ - Hà Nội, Mẫn Xá - Bắc Ninh, Thổ Vỵ - Thanh Hóa, Yên Lão - Hà Nam, Cờ Đỏ - Nghệ An, An Lộc- Hà Tĩnh, Phước Thiện - Quảng Ngãi, Xuân Vinh- Bình Định, Mê Pu -Bình Thuận.

Tại làng Thống Nhất - Đông Lỗ - Hà Nội, làng đứng đầu danh sách 10 làng bị ô nhiễm thì có thể dễ dàng nhận thấy, nước sông ở đây ô nhiễm nặng, đen sì, cạn kiệt, ngày nắng bốc mùi hôi thối khó chịu. Còn tại làng Yên Lão, Hà Nam, người dân chỉ cần dùng nước sinh hoạt tưới lên mái lợp fipro xi măng thì khi khô, mái lợp sẽ được “mặc áo” màu vàng giống màu gỉ của sắt...

Trên thực tế, kết quả phân tích các mẫu nước tại 10 làng này đều có mức ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép. Về thành phần trong nước thì nhiều mẫu nước thu thập có chứa nhôm, cadimi, benzen, bentazone, phenol, asen, mangan, sắt… ở mức cao.

Đa phần các làng đều thuộc vùng trũng nên nước thải xung quanh đổ dồn về đây đã khiến nguồn nước ở các làng bị ô nhiễm trầm trọng. Riêng làng Cờ Đỏ từng tồn tại một kho thuốc bảo vệ thực vật nên đây cũng có thể được xem là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Còn ở làng Mẫn Xá – Bắc Ninh thì việc hàng trăm lò tái chế nhôm đang hoạt động tại đây đã khiến mạch nước ngầm bị đầu độc bởi kim loại nặng này.

Giải pháp cho cơn “khát” nước sạch?

Nguồn nước bị ô nghiễm nghiêm trọng, trong khi người dân sử dụng nước giếng khoan và giếng khơi là chủ yếu mà chưa có biện pháp xử lý là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số người mắc ung thư. Cách xử lý “thô sơ” mà một số làng đang áp dụng là lọc qua cát đá nhưng vẫn không thể cải thiện chất lượng nguồn nước. Một số hộ có trữ nước mưa dùng do ăn uống nhưng vẫn không đủ. Trong khi đó, nhiều dự án tìm nguồn nước sạch cho cư dân đến nay vẫn chưa thể triển khai. Mặt khác, theo đánh giá của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường (SKNN&MT), nhiều người dân ở đây vẫn chưa ý thức tự bảo vệ mình bằng cách chủ động dùng nước sạch, một phần do gánh nặng chi phí.

Nguồn nước sinh hoạt phổ biến của người dân làng Cờ Đỏ
Nguồn nước sinh hoạt phổ biến của người dân làng Cờ Đỏ

Do đó, để giúp người dân có thể tiếp cận và sử dụng nước sạch, Viện SKNN&MT đã phối hợp với công ty CP Karofi Việt Nam triển khai chương trình Tận Tâm Vì Tương Lai Việt, trao tặng hàng trăm máy lọc nước cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các điểm trường tại những làng ung thư. Khẩn trương mang nguồn nước tinh khiết miễn phí đến những điểm nóng ô nhiễm nước, cho đến thời điểm này, chương trình đã mang đến niềm vui và hy vọng cho 6 ngôi làng ung thư trong cơn “khát” nước sạch.

Tận Tâm Vì Tương Lai Việt là chương trình do Viện SKNN&MT và công ty CP Karofi Việt Nam triển khai nhằm giúp người dân ở 10 làng ung thư có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất cả nước có cơ hội tiếp cận và sử dụng nước sạch. Mục đích của chương trình là mang 75 triệu lít nước tinh khiết, tương đương 300 máy lọc đến các điểm có nguồn nước ô nhiễm nặng trên cả nước. Điểm đến mới nhất của chương trình là làng Cờ Đỏ - xã Diên Hải – Nghệ An. Tính đến thời điểm này, chương trình đã hoàn thiện việc trao tặng và lắp đặt 250 chiếc máy lọc nước Karofi tới 8 khu trường học, gần 200 hộ nghèo tại 6 điểm nóng ô nhiễm trên toàn quốc. Máy lọc nước được trao tặng là loại máy Karofi 7 cấp lọc được kiểm nghiệm và đánh giá tại Khoa xét nghiệm và phân tích kỹ thuật cao-Viện SKNN&MT đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước uống trực tiếp (QCVN06-1:2010/BYT).