Người trẻ xin nghỉ làm sớm, vượt 50km đi chùa Hà cầu duyên đầu năm
(Dân trí) - Những ngày đầu năm Ất Tỵ, nhiều bạn trẻ tới chùa Hà (Hà Nội) để dâng hương, cầu mong tình duyên như ý. Có người xin nghỉ làm sớm, từ tỉnh xa về mong "khi đi lẻ bóng, khi về có đôi".
Chùa Hà (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) là địa chỉ quen thuộc của nhiều người trẻ để cầu duyên. Nhóm phóng viên Dân trí có mặt tại chùa Hà vào chiều 3/2 để ghi nhận không khí đông đúc nơi đây.
Ngay lối vào, UBND phường và ban quản lý chùa đã bố trí hai bãi đỗ xe rộng rãi, miễn phí cho người dân.
Trước khi vào lễ, các bạn trẻ thường mua một mâm lễ cầu duyên, gồm hương vàng, miếng trầu, hoa quả, bánh trái, nến... và không thể thiếu hoa hồng (loài hoa tượng trưng cho tình yêu). Mức giá mỗi mâm lễ dao động từ 50.000 đến 300.000 đồng tùy thuộc vào số lượng đồ lễ.
Bên cạnh đó, một số mâm lễ còn có các sợi chỉ đỏ, được kết thành một vòng tay, thể hiện mong ước được se duyên đầu năm. Hai bạn trẻ Huyền Nhi và Minh Anh (SN 2005) cũng tìm mua những vòng tay này cho mâm lễ của mình. Giá của vòng tay này khoảng 10.000-30.000 đồng/chiếc.
Ngọc Anh (SN 2003, ở giữa) cùng nhóm bạn từ Hưng Yên sang Hà Nội lễ chùa đầu năm. Cô và nhóm bạn đã vượt 50km, đi từ sáng sớm, để sang chùa Hà cầu lộc, cầu tài, cầu sức khỏe và đặc biệt là cầu duyên.
Những người tới chùa Hà lần đầu sẽ được hỗ trợ phát mẫu văn khấn. Một số bạn trẻ cho biết, tới chùa Hà cầu duyên nhất định phải sắm đủ 3 mâm lễ. Đầu tiên là lễ ban Tam Bảo để cầu an, tiếp theo là lễ ban Đức Ông cầu công danh tài lộc và cuối cùng là lễ ban thờ Mẫu để cầu duyên.
Ông Kiền - người trông coi chùa Hà - cho biết, 70% người đến lễ chùa là giới trẻ. "Nhiều bạn trẻ đi cầu duyên để hy vọng "có đôi có cặp". Một vài trường hợp đặc biệt, có những người khoảng 40-50 tuổi cũng đến chùa cầu có bạn sánh đôi vì tình duyên đến muộn", ông Kiền chia sẻ.
Để ước nguyện được linh ứng, các bạn trẻ gửi gắm những mong muốn vào tờ sớ. Mỗi tờ sớ cầu duyên sẽ ghi họ tên, năm sinh, địa chỉ và ý nguyện của mỗi người.
Nhiều nam thanh, nữ tú xếp hàng để rút quẻ đầu năm. Hoàng Nhật Minh (SN 2001, áo nâu) cho biết, anh cùng bạn tới rút quẻ để xem vận mệnh trong năm mới.
"Những thông tin ghi trong sớ chỉ mang tính tham khảo, quan trọng là việc hoàn thiện, rèn luyện tính cách của mình ngoài thực tế thì mới có cuộc sống chỉn chu, như mong ước", Nhật Minh nói.
Ông Kiền cho biết thêm, không chỉ có người Việt Nam mà người nước ngoài cũng đến chùa Hà cầu duyên.
"Họ đi cùng người yêu là người Việt Nam để mong tình duyên bền chặt. Cũng có những khách Tây đến chùa cùng phiên dịch, họ được giới thiệu về chùa nên đến để cầu tình duyên cho mình", người trông coi chùa Hà kể lại.
Nhiều bạn trẻ cho biết, họ đến chùa Hà đã 3-4 lần. Không chỉ cầu tình duyên, gen Z (những người sinh năm 1997 đến 2012) còn mong một năm học hành, làm việc thành công, nhiều may mắn.
Ngoài đi lễ chùa, các bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng gia đình và bạn bè ngày đầu năm mới.
Khu vực đốt vàng mã cũng đông đúc không kém. Tiền vàng và sớ sẽ được mang đi đốt với ước mong được bình an, hạnh phúc, tình duyên thêm bền chặt trong năm tới.