Ngôi nhà đắt nhất thế giới

Theo bình chọn của Forbes.com, biệt thự Updown Court nằm tại Windlesham, bắc Surrey nước Anh với diện tích khoảng 23 hecta và 103 phòng hiện là bất động sản đắt nhất thế giới được rao bán.

Updown Court nằm tại một trong những khu vực sang trọng nhất nước Anh bởi vì hàng xóm của nó là lâu đài Windsor của nữ hoàng Anh và nhà của Sir Elton John.

 

Tòa nhà này được rao bán với giá 70 triệu bảng và ngoài 103 phòng ngủ, nó còn có một sân đậu máy bay riêng, 5 hồ bơi, sân chơi bowling, rạp chiếu bóng cùng với một gara dưới lòng đất đủ chỗ cho 8 chiếc limousin...

 

Cơ quan tiếp thị Savills and Hamptons International cho biết Updown Court là công trình tư nhân hoành tráng nhất được xây dựng kể từ thế kỷ 19.

 

Updown Court được xây dựng vào năm 2000 trên mảnh đất đã từng do hoàng tử Ai Cập Sami Gayed sở hữu trong những năm 1970. Được biết Updown Court đứng đầu danh sách bất động sản đắt giá nhất thế giới và đắt hơn bất động sản đắt nhất nước Mỹ 28 triệu bảng.

 

Theo Tuổi Trẻ/ BBC