Hà Tĩnh:

“Mưa vàng" cứu hàng vạn hecta cây ăn quả, chè đang lâm nguy

Văn Dũng

(Dân trí) - Từ ngày 1 – 2/8, những cơn mưa “vàng” trút xuống đã cứu hàng chục nghìn ha chè, cây ăn quả và giải “khát” cho người dân Hà Tĩnh trong vấn đề nước sinh hoạt.

Như Dân trí đã thông tin, suốt gần 2 tháng qua, trên địa bàn Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, đặc biệt là các huyện miền núi nhiệt độ lên tới đỉnh điểm lên tới 41-43 độ C.

Nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến tình trạng hạn hán xảy ra ở huyện miền núi Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang. Hầu hết ao hồ trên địa bàn đều thiếu nước trầm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc tưới tiêu cho đồng ruộng, hoa màu và cây ăn quả. 

Hậu quả là hàng trăm vườn cam, bưởi đặc sản của người dân tại các địa phương này bị chết héo.

“Mưa vàng cứu hàng vạn hecta cây ăn quả, chè đang lâm nguy - 1

Nắng nóng khiến bưởi héo và không đậu quả.

Ông Nguyễn Văn Việt- Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh nhận định, thời tiết khắc nghiệt mùa khô năm nay chắc chắn ảnh hưởng rất lớn tới sản lượng bưởi, cam, chè... Người nông dân và địa phương sẽ giảm thu.

“Mưa vàng cứu hàng vạn hecta cây ăn quả, chè đang lâm nguy - 2

Nhiều diện tích chè bị chết cháy. 

Thật may là trong khi cây trồng đang lâm nguy, thì cơn bão số 2 đã mang những cơn mưa lớn về với địa bàn. Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 1 đến trưa 2/8, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được ở một số trạm đạt tới 400 – 500mm như huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh…

Lãnh đạo Sở NN-PTNT Hà Tĩnh thông tin, những trận mưa lớn từ ngày 1 đến trưa 2/8 thực sự là lợi đơn, lợi kép. Mưa không chỉ cứu hàng chục nghìn ha cây ăn quả có múi, chè, lúa hè thu ở các huyện trọng điểm nắng nóng như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh… mà còn giải khát cho gần 10.000 hộ dân trên địa bàn 12 huyện, thị xã bị thiếu nước sinh hoạt trong 3 tháng nắng hạn vừa qua. 

“Mưa vàng cứu hàng vạn hecta cây ăn quả, chè đang lâm nguy - 3

Tại huyện Hương Khê, lượng mưa không lớn nhưng có thể gọi là cơn mưa vàng vì đã giải nhiệt cho 2.400 ha bưởi Phúc Trạch, 1.900 ha cam và 2.000 ha lúa hè thu. Đặc biệt, hơn 5.000 hộ dân ở các xã Hương Lâm, Hương Liên, Điền Mỹ… hai tháng nay phải đi gánh từng thùng nước về sinh hoạt nay đã có nước để phục vụ nhu cầu.

“Mưa vàng cứu hàng vạn hecta cây ăn quả, chè đang lâm nguy - 4

Cơn mưa chắc chắn sẽ giúp người trồng cam, bưởi Hà Tĩnh có niềm vui sau nhiều tháng lo âu. Ảnh: Văn Chung.

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Hương Khê nói: “Mặc dù cơn mưa này rất quý nhưng nắng hạn kéo dài nhiều tháng qua chắc chắn ảnh hưởng đến năng suất lúa hè thu và một số diện tích chè, cam bưởi cũng đã bị chết cục bộ”.

Theo ông Vinh, lượng mưa những ngày qua cũng mới chỉ giải hạn tạm thời, Hương Khê vẫn đang rất cần mưa để đảm hoạt động sản xuất, sinh hoạt không bị gián đoạn do các đợt nắng nóng.