Mở đại tiệc nướng thịt để phản đối

Khoảng 6.000 người Brazil hôm qua đã tập trung tại một con đường ở Sao Paulo để nướng và phân phát miễn phí cho người qua đường khoảng 10.000 kg thịt bò.

Người Brazil tổ chức đại tiệc trên nhằm phản đối lệnh cấm thịt bò Brazil ở các nước đồng thời thông báo với thế giới rằng thịt bò nước này vẫn an toàn. Được biết, hơn 40 quốc gia đã ngừng nhập khẩu thịt bò Brazil sau khi dịch lở mồm long móng bùng phát hồi đầu tháng ở bang miền trung Brazil là Mato Grosso do Sul.

 

Lễ nướng thịt được tổ chức ở đoạn đường phía trước trụ sở của Forca Sindical, tổ chức công đoàn lớn thứ hai Brazil. Những người tổ chức bày tỏ hy vọng, sự kiện này sẽ thu hút chú ý của công chúng tới sự khốn khó của những công nhân nhà máy thịt hộp, bị mất việc bởi lệnh cấm.

 

Theo Hoài Linh

Vietnamnet/AP, AFP