Mèo 2 mặt Frank-Louie “ra đi” ở tuổi 15

(Dân trí) - Theo tin từ Telegram Worcester, chú mèo nổi tiếng Frank-Louie sinh ra với 2 mặt, 2 mồm, 2 mũi và 3 mắt xanh biếc đã “qua đời” ở tuổi 15 hôm thứ Năm vừa rồi tại bệnh viện thú ý Cummings thuộc ĐH Tuft (Bắc Grafton).

Marty Stevens, chủ nhân của chú mèo đặc biệt này cho biết, các bác sĩ thú y đều tin rằng nó chết vì ung thư.

Mèo 2 mặt Frank-Louie “ra đi” ở tuổi 15



Frank và Louie (mỗi tên được đặt cho một bên mặt của chú mèo) được lưu danh vào cuốn Guinness Thế giới năm 2012 với kỷ lục là con sống thọ nhất trong nhóm mèo Janus (tên đặt theo vị thần 2 mặt trong thần thoại La Mã).

Loài mèo Janus hầu hết có bệnh bẩm sinh và không bao giờ sống sót, trừ trường hợp Frank-Louie “thọ” đến 15 tuổi.

Huyền Anh
Theo Huffington