Lơi lỏng phòng chống dịch tại chợ Hội An

(Dân trí) - Bước qua tuần thứ 2 cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, công tác kiểm soát tại các chợ ở Hội An vẫn còn nhiều bất cập.

Chợ là nơi có nguy cao lây nhiễm Covid-19. Tại Văn bản số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu phải quản lý chặt chẽ các hoạt động tại chợ, giãn mật độ buôn bán tại các chợ chính bằng cách bố trí thêm mặt bằng để làm chợ tạm.

Lơi lỏng phòng chống dịch tại chợ Hội An - 1

Sau lệnh cách ly xã hội, nhiều hàng quán tại Hội An tạm dừng đóng cửa, phố cổ trở nên trầm lắng hơn

Lơi lỏng phòng chống dịch tại chợ Hội An - 2

Nhiều nhà hàng, quán xá cũng nghiêm túc thực hiện lệnh cách ly

Ghi nhận tại chợ Hội An trong những ngày qua, mật độ người buôn bán và người mua vẫn đông đúc. Bất chấp khuyến cáo, tuyên truyền phòng chống dịch của lực lượng chức năng, người dân vẫn đến chợ đông đúc. Thỉnh thoảng vẫn bắt gặp một vài tiểu thương và người mua kéo trễ khẩu trang xuống cằm với lý do “ngột ngạt, khó thở”. 

Lơi lỏng phòng chống dịch tại chợ Hội An - 3

Tuy nhiên, tại các chợ chính trên địa bàn thành phố Hội An như chợ Hội An, Tân An… việc phòng chống dịch vẫn còn nhiều bất cập

Lơi lỏng phòng chống dịch tại chợ Hội An - 4

Một bộ phận tiểu thương vẫn đeo khẩu trang với tính chất đối phó

Lơi lỏng phòng chống dịch tại chợ Hội An - 5

Người mua và người bán chưa giữ khoảng cách tối thiểu, bất chấp khuyến cáo người đi chợ vẫn rất đông

Bà Nguyễn Thị Hương (tiểu thương chợ Hội An) cho biết: “Chúng tôi chỉ biết làm theo quy định là đeo khẩu trang, sát khuẩn, nhưng vấn đề khoảng cách là rất khó vì mua bán qua lại sao giữ khoảng cách được”.

Mặc dù chợ được bố trí bảng tuyên truyền phòng chống dịch, bố trí điểm rửa tay sát khuẩn nhưng vẫn ít người quan tâm. Đặc biệt, tại các quầy hàng hải sản, thịt tươi sống, vẫn còn tiểu thương chưa chấp hành việc đeo khẩu trang, dù hằng ngày họ tiếp xúc với lượng khách hàng khá đông.

Lơi lỏng phòng chống dịch tại chợ Hội An - 6

Ngoài các gian hàng bố trí trong chợ, các tiểu thương bán dọc đường vào chợ vẫn rất nhiều, ngồi sát nhau và ít đeo khẩu trang

Lơi lỏng phòng chống dịch tại chợ Hội An - 7
Lơi lỏng phòng chống dịch tại chợ Hội An - 8

Các điểm rửa tay sát khuẩn, tuyên truyền Covid-19, đeo khẩu trang trước khi vào chợ được đặt nhiều nơi nhưng ít người quan tâm

Một vấn đề khác mà hầu như tiểu thương và người đi chợ không lưu tâm, đó là khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người.

Tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố Hội An, các tiểu thương vẫn ngồi san sát nhau như vị trí trước đây, nhất là các tiểu thương bán hàng tươi sống; còn người dân thì cũng tranh thủ mua rồi về nên không ai để ý đến khoảng cách này.

Lơi lỏng phòng chống dịch tại chợ Hội An - 9

Một số quán cà phê treo biển bán mang đi trước quán, nhưng bên trong vẫn bố trí cho khách ngồi

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, hiện nay đã có hiện tượng người dân rất chủ quan, không chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội; tham gia giao thông đông đúc, không giữ khoảng cách an toàn; nhiều người dân vô tư tập thể dục tại công viên, quảng trường, đường phố; tụ tập đông người trên vỉa hè, nơi công cộng, thậm chí nhiều người ra đường không đeo khẩu trang…

Lơi lỏng phòng chống dịch tại chợ Hội An - 10

Một điểm bán cà phê vỉa hè tại ngã tư Hai Bà Trưng-Thái Phiên sáng 12/4 vẫn bán cho khách ngồi đông hai bên đường

Do đó, Tiểu ban truyền thông thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Nam về phòng, chống Covid-19 đề nghị các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về phòng, chống dịch Covid-19; không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch…

Công Bính-Ngô Linh