Loài hoa khổng lồ

(Dân trí) - Hoa Rafflesiaceae rất kén nơi “tọa lạc” do những đặc điểm khác thường như không rễ, không lá và không thân. Trọng lượng mỗi bông lên tới 7kg, với mùi hương giống mùi thịt thối.

Trốn tránh quá trình quang hợp, loài cây Rafflesiaceae len lỏi vào mô của cây nho nhiệt đới, và ung dung thưởng thức các chất dinh dưỡng mà cây nho cung cấp.

 

Charles Davis - trợ lý giáo sư sinh vật học hữu cơ và tiến triển tại ĐH Harvard, cũng là tác giả hàng đầu của tạp chí Science cho biết: “Giống cây này lạ lùng như thể nó đến từ hành tinh khác. Điều gây sửng sốt hơn là chúng có nguồn gốc tiến hóa từ những bông hoa rất nhỏ”.

 

Trong khoảng 46 triệu năm, giống hoa phát triển từ 2mm tới kích thước khổng lồ như hiện nay.

 

“Loại cây này sống tại các tầng dưới của rừng mưa nhiệt đới do đó ít cơ hội hoa của mình tới nhiều loài côn trùng khác nhau để thụ phấn. Bằng việc tối đa hóa kích thước, chúng sẽ dễ dàng truyền mùi hương đi xa hơn để dẫn dụ ruồi nhặng ưa xác chết” - giáo sư Davis giải thích.

 

Bông hoa cao nhất thế giới hiện nay là Titan Arum, với chiều dài gần 3m. Cũng giống như loài Rafflesiaceae, nó tỏa ra mùi thịt đang thối rữa, tuy nhiên không cùng một họ.

 

Phước Đại

Theo BBC