Nghệ An:

Lão nông "trúng đậm" nhờ trồng hoa ly

(Dân trí) - Tận dụng diện tích đất tự nhiên, kết hợp với những kinh nghiệm học hỏi được, mô hình làm kinh tế trồng hoa ly đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp ông thu lãi hơn 150 triệu đồng/vụ.

 

Ông Phạm Đức Bình (xóm Mậu 6, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) đã mạnh dạn thử nghiệm mô hình trồng hoa ly trong chậu và cho phát triển tốt.
Ông Phạm Đức Bình (xóm Mậu 6, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) đã mạnh dạn thử nghiệm mô hình trồng hoa ly trong chậu và cho phát triển tốt.

Những năm gần đây, hoa ly rất được người tiêu dùng ưa chuộng vào dịp tết bởi nó có màu sắc rực rỡ, tươi lâu, lại có mùi thơm lâu. Nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng, ông Phạm Đức Bình (xóm Mậu 6, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) đã mạnh dạn thử nghiệm mô hình trồng hoa ly trong chậu.

Ông Phạm Đức Bình (xóm Mậu 6, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) đã mạnh dạn thử nghiệm mô hình trồng hoa ly trong chậu và cho phát triển tốt.

Mỗi chậu hoa ly được ông Bình bán với giá 300 ngàn đồng.
Mỗi chậu hoa ly được ông Bình bán với giá 300 ngàn đồng.

Mô hình này được ông lên ý tưởng sau khi đi đến tham quan một số mô hình trồng hoa ly của các địa phương khác. Ban đầu trồng, ông chỉ học kỹ thuật chăm sóc hoa ly qua mạng, áp dụng vào thực tế chưa phù hợp với điều kiện khí hậu và đất trồng nên năng suất không cao. Hai năm đầu ông lỗ vốn gần 100 triệu đồng.

Từ những kinh nghiệm đúc kết được ở những vụ hoa trước, năm thứ 3 với 100 chậu hoa ly ông thu về 30 triệu đồng/vụ.

Theo ông Bình, để trồng hoa phải chú ý khá nhiều về thời tiết, bởi hoa ly không chịu được khí hậu khắc nghiệt, cần phải che mát bằng lưới để giữ lượng ánh sáng vừa phải cho hoa. Đồng thời đất phải được làm trước hai tháng cho đủ độ tơi và ẩm cho cây phát triển.

Nhiều người dân có mặt tại vườn hoa ông Bình để mua hoa.
Nhiều người dân có mặt tại vườn hoa ông Bình để mua hoa.
Ngoài hoa ly, ông Bình còn ươm hoa tuylip.
Ngoài hoa ly, ông Bình còn ươm hoa tuylip.

Tết Nguyên đán năm nay, đẩy mạnh đầu tư diện tích và số vốn, ông tiếp tục cung cấp cho thị trường 500 chậu hoa ly, với ba màu chủ đạo là màu hồng, đỏ, vàng. Một chậu hoa của ông có giá 300 ngàn đồng, mỗi chậu 5 cành (60 ngàn đồng/cành). Với số hoa này, năm nay trừ cả chi phí, gia đình ông cũng thu về hơn 150 triệu đồng.

Bên cạnh hoa ly, ông Bình mạnh dạn thử nghiệm 200 chậu hoa tuylip. Giống hoa được lấy từ Hà Lan qua một công ty ở Đà Lạt. Mỗi chậu hoa tuylip được ông tung ra thị trường với giá 150 ngàn đồng/chậu.

Hồng Thắm