Kỳ thú "bãi biển" hoang sơ giữa Hà Nội

Bãi ven sông Hồng đoạn qua địa phận phường Tứ Liên (Tây Hồ - Hà Nội) khoảng gần một tháng nay thu hút rất đông người dân Thủ đô đến bơi, tắm vào mỗi buổi chiều giống như một góc bãi biển hoang sơ giữa Thủ đô.

Có khá nhiều bãi tắm tự phát ở Hà Nội và cũng đã xảy ra những tai nạn đáng tiếc ở những bãi tắm này. Thu hút đông người đến nhất có lẽ là bãi tắm ven Hồ Tây trên phố Quảng Khánh (Tây Hồ - Hà Nội) hiện đã được chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo cùng những biện pháp để ngăn người dân đến bơi, tắm.

Khá hoang sơ với bãi cát trải dài, bãi tắm ven Sông Hồng thuộc phường Tứ Liên hiện nay trở thành điểm đến bơi, tắm của nhiều người dân Hà Nội.

Sông Hồng đoạn qua địa phận phường Tứ Liên thu hút rất đông người dân Thủ đô đến bơi, tắm giải nhiệt những ngày thời tiết nóng nực.
Sông Hồng đoạn qua địa phận phường Tứ Liên thu hút rất đông người dân Thủ đô đến bơi, tắm giải nhiệt những ngày thời tiết nóng nực.
Đã gần một tháng nay, cứ khoảng 4 giờ chiều, hàng trăm người dân Hà Nội lại kéo xuống bơi tắm ở đoạn Sông Hồng thuộc bãi Tứ Liên.
Đã gần một tháng nay, cứ khoảng 4 giờ chiều, hàng trăm người dân Hà Nội lại kéo xuống bơi tắm ở đoạn Sông Hồng thuộc bãi Tứ Liên.
Thời tiết nắng nóng gay gắt những ngày hè nên đây trở thành điểm lý tưởng giải nhiệt của cả người lớn và trẻ em.
Thời tiết nắng nóng gay gắt những ngày hè nên đây trở thành điểm lý tưởng giải nhiệt của cả người lớn và trẻ em.
Những đứa trẻ đặc biệt thích thú chơi trên bãi cát trải dài ngót một km.
Những đứa trẻ đặc biệt thích thú chơi trên bãi cát trải dài ngót một km.
Anh Trần Lâm Trung nhà ở đường Âu Cơ chiều nào cũng cùng con, cháu ra bãi tắm cho biết mỗi năm chỉ có khoảng hơn 1 tháng nước cạn có thể bơi tắm được ở đây, từ khoảng đầu tháng 6 đến giữa tháng 7 khi Thủy điện Sông Đà xả nước thì bãi cát này sẽ ngập sâu dưới nước, lúc đó bới ở đây rất nguy hiểm.
Anh Trần Lâm Trung nhà ở đường Âu Cơ chiều nào cũng cùng con, cháu ra bãi tắm cho biết "mỗi năm chỉ có khoảng hơn 1 tháng nước cạn có thể bơi tắm được ở đây, từ khoảng đầu tháng 6 đến giữa tháng 7 khi Thủy điện Sông Đà xả nước thì bãi cát này sẽ ngập sâu dưới nước", lúc đó bới ở đây rất nguy hiểm".
Không chỉ trẻ em, nhiều người ở tuổi trung niên cũng mê mải với trò nghịch cát.
Không chỉ trẻ em, nhiều người ở tuổi trung niên cũng mê mải với trò nghịch cát.
Kỳ thú "bãi biển" hoang sơ giữa Hà Nội - 7
Hai bé gái nhà trong bãi Tứ Liên hào hứng trước khi được xuống nước tập bơi.
Hai bé gái nhà trong bãi Tứ Liên hào hứng trước khi được xuống nước tập bơi.
Để tránh đau mắt, nhiều người luôn đeo kính chống nước cho mình và người thân khi bơi
Để tránh đau mắt, nhiều người luôn đeo kính chống nước cho mình và người thân khi bơi
Cậu bé thư giãn trên bãi cát.
Cậu bé thư giãn trên bãi cát.
Những đứa trẻ đặc biệt thích thú với cát.
Những đứa trẻ đặc biệt thích thú với cát.
Nhiều người đến với bãi tắm với lỉnh kỉnh phao, áo bơi... không khác gì đi biển.
Nhiều người đến với bãi tắm với lỉnh kỉnh phao, áo bơi... không khác gì đi biển.

Theo Vietnamnet