Kỳ diệu nghệ thuật vẽ tranh bằng chữ

(Dân trí) - Một nghệ sĩ đã cho ra đời các bức tranh bằng nghệ thuật sắp xếp các từ với nhau vô cùng ấn tượng.

 
Kỳ diệu nghệ thuật vẽ tranh bằng chữ - 1
Juan Osborne cho hay mỗi bức tranh được nên bởi sự sắp xếp hàng nghìn chữ ở các độ dài, chiều cao và màu sắc khác nhau.
 
Kỳ diệu nghệ thuật vẽ tranh bằng chữ - 2
Nghệ sĩ nghiệp dư người Tây Ban Nha đã sử dụng các bài diễn thuyết, bài hát, các cuốn sách để lấy vốn từ cho các tác phẩm của ông. Ví dụ như bức tranh của Hoàng tử Anh William và Kate Middleton được tạo nên từ các từ lấy trong tuyên bố đính hôn của họ.
 
Kỳ diệu nghệ thuật vẽ tranh bằng chữ - 3
Một bức chân dung của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill.

Kỳ diệu nghệ thuật vẽ tranh bằng chữ - 4
Bức chân dung của ông Churchill được tạo nên từ câu nói: “Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ bỏ cuộc” trong bài phát biểu năm 1941 của ông.

Kỳ diệu nghệ thuật vẽ tranh bằng chữ - 5
Chân dung của Tổng thống Mỹ Barack Obama được tạo nên từ các từ trong hơn 100 bài diễn thuyết của ông.

Kỳ diệu nghệ thuật vẽ tranh bằng chữ - 6
Chân dung các thành viên ban nhạc The Beatles được tạo nên từ các lời bài hát của họ.

Kỳ diệu nghệ thuật vẽ tranh bằng chữ - 7
Danh ca John Lennon.

Kỳ diệu nghệ thuật vẽ tranh bằng chữ - 8
Một bức chân dung Charles Darwin được tạo nên từ các từ trong cuốn sách “Nguồn gốc muôn loài” của ông.

Kỳ diệu nghệ thuật vẽ tranh bằng chữ - 9
Chúa Giêsu.

Kỳ diệu nghệ thuật vẽ tranh bằng chữ - 10
Một bức chân dung của danh ca Kurt Cobain.

Kỳ diệu nghệ thuật vẽ tranh bằng chữ - 11
Danh họa Pablo Picasso.
 
Kỳ diệu nghệ thuật vẽ tranh bằng chữ - 12
Bức họa Starry Night của danh họa Vincent van Gogh.

Kỳ diệu nghệ thuật vẽ tranh bằng chữ - 13
Nghệ sĩ Juan Osborne bên máy tính.
 
Ninh Nhi
Theo Caters