Không bằng cấp vẫn kiếm tiền giỏi

Trong những năm trước đây, các vị trí công tác tại cơ quan Nhà nước lẫn công ty tư nhân đều yêu cầu bằng cấp hay chứng chỉ nghề. Còn hiện nay, trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, khi có kinh nghiệm và vốn tiếng Anh kha khá, người lao động đã có thể tiếp cận những cơ hội công việc với mức lương hấp dẫn.

Không bằng cấp vẫn kiếm tiền giỏi - 1

Thu nhập cao nhờ giúp việc cho “Tây”

Trước đây, bà Hường (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình) là nhân viên của một công ty cung cấp dịch vụ giúp việc nhà cho các gia đình người nước ngoài. Do tính tình hiền lành, thật thà, lại kỹ tính trong công việc mình làm nên bà Hường rất được người thuê quý mến. Mặc dù vậy, công việc của bà cũng chỉ là lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và nấu nướng, chứ chưa khi nào giao tiếp với những thành viên trong gia đình bởi… không cùng ngôn ngữ.

Đôi khi, gia chủ muốn bắt chuyện với bà để hiểu hơn về Việt Nam, bà cũng đành… lắc đầu ái ngại. Thấy vậy, chị Maria (Quốc tịch Mỹ, gia chủ của bà Hường) đã tìm cho bà 1 lớp học tiếng Anh gần nhà dành riêng cho người lớn. Trước tấm lòng của vị chủ nhà, bà Hường hạ quyết tâm học bằng được ngôn ngữ mới mẻ này. Phương pháp học tập linh hoạt, tập trung vào kỹ năng nghe – nói của Trung tâm đã giúp người phụ nữ này tiến bộ rõ rệt.

Sau 6 tháng học, bà đã có thể giao tiếp những mẫu câu thông dụng với vợ chồng chị Maria, 2 bên trở nên hiểu nhau nhiều hơn. “Mới đây, chị Maria vừa giới thiệu cô với 1 gia đình nước Đức để cô giúp việc cho họ vào buổi sáng, sau đó mới qua bên nhà này để làm vào chiều tối. Nhờ vậy, thu nhập của cô cao gấp đôi, thoải mái hơn trong việc lo cho 2 con ăn học!” – Bà Hường vui vẻ chia sẻ.

Kinh doanh nhờ “khéo tay, hay làm”

Chị Mỹ Ngọc (36 tuổi - ngụ quận Phú Nhuận) làm chủ một cửa hàng hoa vải nhỏ. Nhờ bàn tay tỉ mỉ và óc sáng tạo, chị làm ra những sản phẩm hoa vải rất ấn tượng thu hút nhiều khách hàng tìm mua. Qua những lời truyền nhau trên mạng, một số du khách Tây biết đến và rất hứng thú với sản phẩm thủ công độc đáo của chị.

Bị hạn chế về ngoại ngữ, chị Ngọc phải thuê một nhân viên biết tiếng Anh để vừa phụ việc nhập nguyên liệu, làm hoa cho kịp đơn hàng, vừa kiêm phiên dịch những khi có khách ngoại quốc ghé thăm. Vì nhân viên đang trong độ tuổi ăn học nên chỉ làm theo ca, nhiều lúc khách nước ngoài đến mà không có phiên dịch khiến chị Ngọc chỉ biết ú ớ, dẫn đến việc cả khách và chủ đều lúng túng. Hơn hết, do nhân viên không am hiểu sản phẩm bằng chị Ngọc nên nhiều khi dịch không được như ý, dẫn đến mất vài đơn hàng lớn khiến chị tiếc hùi hụi.

Không bằng cấp vẫn kiếm tiền giỏi - 2

Không chấp nhận ngồi yên, chị Mỹ Ngọc quyết tâm học tiếng Anh để chủ động hơn trong công việc và tập cho con gái 7 tuổi làm quen với ngoại ngữ. Chị tìm đến Trung tâm Wall Street English theo lời giới thiệu của 1 người khách quen. “Ở đây toàn học viên trên 16 tuổi nên không gian học tập rất nghiêm túc, thoải mái nhưng không quá ồn ào. Điều này khiến mình rất thích!” – Chị Ngọc nói.

Thiết kế tour du lịch cho Tây

Sinh ra là lớn lên tại Tp.HCM, chú Hải (60 tuổi) được bạn bè gọi vui là “Ông lão đất Sài thành”. Chú am hiểu mọi ngõ ngách của mảnh đất này và có thể thao thao bất tuyệt với những ai muốn tìm hiểu về văn hóa, địa lý nơi đây. Một lần, con trai chú dẫn người bạn nước ngoài về Việt Nam chơi và nhờ chú đưa đi thăm thú khắp nơi. Được dịp, chú hào hứng lên danh sách những địa điểm thú vị nhất của Tp.HCM để giới thiệu với bạn của con.

Sau lần đó, con trai gợi ý chú mở dịch vụ “Thiết kế tour vòng quanh Sài Gòn cho người nước ngoài”. Vì chưa rành rẽ tiếng Anh nên chú khá ngại ngần. Thấy vậy, con trai đưa chú đến Wall Street English để trau dồi thêm về ngoại ngữ. Trong 6 tháng, chú vừa chăm chỉ đến lớp học tiếng Anh, vừa thử nghiệm mô hình tour của mình. Dần dà, khi ngoại ngữ đã dần khá lên, cũng là lúc “đứa con tinh thần” của chú nên hình hài.

Công việc của chú là đưa khách Tây đi tham quan thành phố trong vòng 1 ngày để hiểu hơn về các đặc trưng văn hóa và món ăn đặc sản. Sẵn nhà có 3 chiếc Vespa, chú mang ra dạy khách sử dụng để di chuyển trong suốt chuyến đi. Tiếng lành đồn xa, khách Tây tìm đến chú ngày càng nhiều, có khi lên đến 60 – 70 khách/ tháng, thu nhập cao hơn nhiều so với công việc cắt tóc trước đây.

Không bằng cấp vẫn kiếm tiền giỏi - 3

Thành thạo tiếng Anh đã giúp nhiều người Việt Nam có được trong việc với mức lương hấp dẫn. Liên hệ ngay (08) 6266 3566 để trau dồi tiếng Anh cùng Wall Street English ngay hôm nay và nhận được những ưu đãi hấp dẫn!