Giải cứu voi con từ giếng sâu 5 mét ở Ấn Độ

Trà Xanh

(Dân trí) - Một con voi con đã vô tình rơi xuống giếng sâu gần 5 mét ở quận Mayurbhanj, bang Odisha, Ấn Độ và được giải cứu bằng máy móc hạng nặng vào thứ Bảy, ngày 10/4 vừa rồi.

Giải cứu voi con từ giếng sâu 5 mét ở Ấn Độ - 1
Toàn cảnh vụ giải cứu ý nghĩa

Phát biểu với hãng thông tấn Asian News International, cảnh sát viên Rabi Narayan Mohanty, cảnh sát làm việc ở khu vực rừng thị trấn Deuli, cho biết voi con bị trượt chân khi di chuyển trong khu vực vào đêm muộn.

Một đoạn video quay lại toàn bộ quá trình giải cứu đã được chia sẻ trên mạng và cho thấy cảnh con voi được đưa ra khỏi giếng giữa tiếng reo hò của đám đông.

Trong đoạn video dài gần hai phút, có thể thấy một chiếc máy xúc đang đào đất để xúc tiến quá trình đưa con voi ra khỏi giếng sâu. Xem kỹ đoạn clip cũng thấy rằng rất nhiều dân làng đang tập trung xung quanh nơi xảy ra tai nạn, mỗi người đều suy đoán xem voi con có thể được kéo ra hay không.

Cảnh giải cứu voi con từ giếng sâu 5m ở Ấn Độ

Trong khi đó, con vật bị nạn không ngừng rên rỉ lớn tiếng. Đến cuối video, con voi nhỏ đã được kéo ra khỏi giếng thành công.

Giải cứu voi con từ giếng sâu 5 mét ở Ấn Độ - 2
Con voi đứng lên sau khi được đưa ra khỏi giếng

"Làm tốt lắm", người dân reo hò khi chứng kiến con voi được đưa ra ngoài.

Cuộc giải cứu bất ngờ không chỉ làm hài lòng những người chứng kiến mà cả những người xem video trên mạng. Kể từ thời điểm xuất hiện trên mạng, đoạn clip đã được xem bởi hơn 27 nghìn người và thu về vô số bình luận. Nhiều người cũng đặt ra câu hỏi về việc điều trị cho con voi sau quá trình giải cứu.

Một cán bộ lâm nghiệp cho biết vào đầu tuần này, một con voi con 6 tháng tuổi cũng đã được giải cứu và đoàn tụ với voi mẹ và đàn voi sau khi rơi xuống một cái giếng trên cánh đồng lúa ở làng Lipiya, thị xã Ramgarh, Ấn Độ.

Cán bộ kiểm lâm Ved Prakash Kamboj kể rằng con voi bị rơi xuống giếng sâu trong ruộng lúa ở một ngôi làng hẻo lánh của thị xã nhưng đã được một đội kiểm lâm giải cứu an toàn với sự giúp đỡ của dân làng.