Duyên Thái đã mong mỏi một EKOCENTER biết bao

Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng EKOCENTER được bắt đầu từ năm 2013 và dự tính sẽ có hơn 177 trung tâm đến giữa năm 2016 trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, Trung tâm mở đầu hành trình của mình tại Thủ Đức, TPHCM từ đầu năm 2015. Điểm dừng chân thứ 2 của EKOCENTER trong năm 2016 là xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội.

EKOCENTER là Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng cung cấp những tiện ích thiết yếu cho người dân như nước tinh lọc có thể uống ngay đến nơi sinh hoạt chung cho bà con, sân thể dục thể thao, hệ thống wifi giúp người dân có thể truy cập internet và một ki-ốt bán nhu yếu phẩm để chị em có cơ hội kinh doanh, nâng cao năng lực bản thân. Với mô hình chuẩn được xây dựng dựa trên nhu cầu của người dân, Coca-Cola và chính quyền địa phương luôn mong chung tay góp phần giúp cuộc sống của bà con được cải thiện và tốt đẹp hơn.

Là mảnh đất văn hóa với các làng nghề sơn mài có lịch sử hơn 200 năm nhưng thời gian gần đây, suy thoái kinh tế khiến cuộc sống của bà con tại xã Duyên Thái, Hà Nội khó khăn bội phần. Đặc biệt, có hơn 90% phụ nữ khu vực này chỉ học hết Trung học rồi về làm việc tại xưởng của gia đình. Trước áp lực kinh tế, các hợp đồng xuất khẩu ít dần, nhiều chị em đành bỏ nghề truyền thống để đi làm thuê, kiếm thêm thu nhập, lo toan cho gia đình.

Trước tình hình đó, Coca-Cola đã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín cùng Ủy ban Nhân dân xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội xây dựng Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng EKOCENTER ngay tại khuôn viên Nhà Văn hóa thôn Hạ Thái với mục tiêu cung cấp các tiện ích cơ bản cho cuộc sống người dân như nước tinh lọc, wifi miễn phí, một không gian mở cho các hoạt động trao đổi văn hoá, đào tạo kiến thức, tạo cơ hội tăng thu nhập cho một số phụ nữ luôn khát khao vươn lên, giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình. Thông qua mô hình “tam giác vàng” với mối quan hệ hợp tác công-tư giữa Chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận, dự án hướng tới mục đích nâng cao năng lực cho cộng đồng lẫn phát triển các hoạt động tạo nên giá trị kinh tế bền vững.

Ông Martin Jansen - Giám đốc Điều hành, Tập đoàn Đầu tư đóng chai Coca-Cola - Khu vực Đông Nam Á chia sẻ về sự hợp tác thành công giữa chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng trong hành trình đưa Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng đến với người dân tại nhiều địa phương trong cả nước
Ông Martin Jansen - Giám đốc Điều hành, Tập đoàn Đầu tư đóng chai Coca-Cola - Khu vực Đông Nam Á chia sẻ về sự hợp tác thành công giữa chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng trong hành trình đưa Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng đến với người dân tại nhiều địa phương trong cả nước

EKOCENTER xã Duyên Thái được xây dựng ngay trong khuôn viên của nhà văn hóa với mục tiêu tạo thói quen để người dân đến nơi sinh hoạt cộng đồng nhiều hơn, đúng với tiêu chí “ở đâu có nhà cộng đồng, ở đó có EKOCENTER”. Đây được mong chờ sẽ là nơi giao lưu văn hóa, thể thao của người dân xung quanh và khu vực lân cận, góp phần thúc đẩy lối sống năng động, lành mạnh. Bên cạnh đó, hệ thống cổng truyền thông tin không dây phủ khắp Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng EKOCENTER còn giúp người dân tiếp cận gần hơn với nguồn thông tin rộng lớn miễn phí, là cầu nối để cộng đồng được đến với nguồn tài nguyên tri thức đa dạng, tạo động lực phát triển cho cá nhân nói riêng và cộng đồng nói chung.

Chị Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Duyên Thái cho biết: “Cuộc sống còn khó khăn nên việc truy cập internet miễn phí hay có một thư viện sách được nhân viên Coca-Cola quyên tặng tại nhà cộng đồng làm bà con quanh đây phấn khởi lắm. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lớp tập huấn kỹ năng, các lớp Tiếng Anh – Vi Tính cho em nhỏ, phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ để khám chữa bệnh miễn phí cho bà con tại đây”.

Bên cạnh đó, xuất phát từ nhu cầu nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ phối hợp với Coca-Cola tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng bán hàng cho các chị em hội phụ nữ địa phương như tập huấn kĩ năng bán hàng, quản lí thu chi sổ sách... Một nhóm ba phụ nữ đã được chọn trong khóa học này để khởi nghiệp kinh doanh tại ki-ốt bán hàng tại Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng EKOCENTER với thu nhập ổn định. Ngoài việc được hỗ trợ vốn kinh doanh ban đầu, các chị còn thử sức mình với vai trò mới: Nhóm phụ nữ quản lý và vận hành Trung tâm Hỗ Trợ Cộng đồng thứ 2 tại Châu Á.

Chị Đỗ Thị Chuyên - một trong nhóm ba phụ nữ vận hành EKOCENTER chia sẻ: “Trước kia chúng tôi đều là nội trợ, chưa kinh doanh bao giờ nhưng nhóm đang rất quyết tâm cải thiện tình hình kinh tế cho gia đình, cho con em có được cuộc sống đầy đủ hơn. Hiện tại, nhóm đang lên kế hoạch kinh doanh thêm trên mạng và giao hàng tận nhà để phục vụ bà con quanh đây”.

Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo và chị Đặng Thị Hoa Hồng Thắm, người phụ nữ vận hành và quản lý EKOCENTER đầu tiên tại Thủ Đức, Tp.HCM đến chia vui cùng người dân xã Duyên Thái vì từ nay họ đã có cơ hội kinh doanh và ổn định kinh tế gia đình
Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo và chị Đặng Thị Hoa Hồng Thắm, người phụ nữ vận hành và quản lý EKOCENTER đầu tiên tại Thủ Đức, Tp.HCM đến chia vui cùng người dân xã Duyên Thái vì từ nay họ đã có cơ hội kinh doanh và ổn định kinh tế gia đình

Ngoài ra, Trung tâm hỗ trợ cộng đồng EKOCENTER còn được trang bị hệ thống lọc nước có khả năng sản xuất 6.000 lít nước tinh lọc mỗi ngày để người dân sinh sống quanh khu vực sử dụng để uống ngay mỗi ngày.

Cô Nguyễn Thị Lự (khu dân dư quốc lộ 1A) vui mừng chia sẻ: “Nước trong và ngọt lắm, không như nước mình dùng ở nhà, dù đã qua máy lọc nhưng nước đun xong vẫn không có vị ngon được thế này. Nhà cách EKOCENTER hơi xa nhưng mình sẽ cố gắng hằng ngày qua lấy nước cho cả nhà dùng, an tâm mà đảm bảo nữa”.
Cô Nguyễn Thị Lự (khu dân dư quốc lộ 1A) vui mừng chia sẻ: “Nước trong và ngọt lắm, không như nước mình dùng ở nhà, dù đã qua máy lọc nhưng nước đun xong vẫn không có vị ngon được thế này. Nhà cách EKOCENTER hơi xa nhưng mình sẽ cố gắng hằng ngày qua lấy nước cho cả nhà dùng, an tâm mà đảm bảo nữa”.

Cùng với việc trao tặng người dân địa phương những tiện tích cơ bản cho cuộc sống và tạo điều kiện giúp nhiều chị em phát huy, nâng cao năng lực kinh tế bản thân, trong năm nay, Coca-Cola dự kiến sẽ tiếp tục hành trình với 7 EKOCENTER tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hạ Long, Đồng bằng sông Cửu Long.

"EKOCENTER đã trở thành ví dụ thành công điển hình của mô hình “tam giác vàng” trong mối quan hệ đối tác ba bên giữa doanh nghiệp - chính phủ - tổ chức xã hội. Chính sự tin tưởng, ủng hộ của chính quyền địa phương và các đối tác xã hội đã góp phần tạo nên thành công cho dự án và chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực nhân rộng hơn nữa mô hình EKOCENTER trên toàn quốc”, Ông Vamsi Mohan, Tổng Giám đốc Coca-Cola Việt Nam chia sẻ.

Cũng trong lần khánh thành EKOCENTER xã Duyên Thái, mọi người còn bất ngờ khi thấy sự đồng hành của Đặng Thu Thảo, cô hoa hậu luôn hướng về cộng đồng. Cô chia sẻ cảm xúc sau khi tham quan EKOCENTER tại xã Duyên Thái: “Mô hình EKOCENTER của Coca-Cola rất ý nghĩa bởi nó mang lại cho dân cư những lợi ích rất thiết thực như nước sạch, wifi, chăm sóc sức khỏe và cả cơ hội kinh doanh, phát triển bản thân cho phụ nữ. Thảo mong rằng dự án đầy ý nghĩa nhân văn này sẽ tiếp tục lan rộng và mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng".