Đóng giả "cha đường" lừa tống tiền 2000 nạn nhân

Hải Phong

(Dân trí) - Không chỉ lừa đảo hơn 2000 nạn nhân, hắn còn bắt họ quay video với nội dung đồi bại về con của họ để bán cho các kẻ ấu dâm.

Abdul Elahi, 26 tuổi, vừa bị Tòa án Birmingham Crown (Anh) tuyên án về tội danh sử dụng tên giả, lừa đảo hơn 2.000 phụ nữ và trẻ em.

Mặc dù chỉ là một thanh niên nghèo khổ, vẫn phải sống cùng cha mẹ, nhưng Abdul đã đóng vai là một sugardaddy giàu có, thuyết phục các nạn nhân gửi ảnh và video của họ cho anh ta để nhận tiền. Thực chất, Abdul sử dụng những tài liệu thu được này để bán lại trên mạng.

Abdul thậm chí còn ép buộc các nạn nhân của mình tự gây ra các vết thương, tống tiền các nạn nhân để buộc họ phải gửi cho anh ta video họ bạo hành trẻ nhỏ, trong đó có những em bé mới chỉ 8 tháng tuổi. Và sau đó, anh ta bán những video này cho các kẻ ấu dâm khác.

Tại tòa, tên này đã thừa nhận 158 cáo buộc liên quan đến 72 nạn nhân hiện đang sinh sống ở 34 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới.

Đóng giả cha đường lừa tống tiền 2000 nạn nhân - 1

Abdul Elahi

Abdul Elahi chỉ là một cựu nhân viên làm việc tại một cửa hàng đồ ăn nhanh của McDonald's. Để lừa các nạn nhân, hắn ta đóng vai là một nhà môi giới chứng khoán giàu có. Hắn tạo ra những hình ảnh giả về các lệnh chuyển khoản trị giá hàng trăm nghìn đôla, khoe khoang lối sống sang chảnh với máy bay riêng để dụ dỗ nạn nhân gửi ảnh cho mình.

Abdul nhắm đến những phụ nữ đang gặp khó khăn về tài chính, những bà mẹ trẻ tuyệt vọng vì không có tiền nuôi con hoặc đang sắp bị mất nơi ở. Hắn ta khuyến khích họ gửi ảnh và video khiếm nhã cho mình để đổi lấy tiền.

Những video và hình ảnh này sau đó được Abdul bán trên mạng cho những kẻ bệnh hoạn khác. Có ngày Abdul đã bán đến 1.000 giờ video cùng 310.000 bức ảnh khiêu dâm. Số tiền thu được, Abdul chuyển thành thẻ quà tặng của Amazon, sau đó dùng thẻ này mua đồ điện tử, bán lại lấy tiền mặt, để rửa tiền.

Ban đầu, Abdul dụ dỗ các nạn nhân gửi ảnh của bản thân, sau đó, hắn ta bắt đầu đưa thêm nhiều yêu cầu bệnh hoạn khác. Hắn bắt các nạn nhân chụp ảnh và quay video cảnh họ tự tra tấn mình, liếm phân, uống nước tiểu, liếm bồn cầu và dúi đầu xuống bồn cầu.

Ghê tởm hơn, hắn còn hỏi xem họ có con nhỏ không và đề nghị họ quay video các hành vi bạo hành, lạm dụng con của chính họ để bán cho những kẻ ấu dâm. Trong đó có một em bé chỉ mới 8 tháng tuổi.

Nếu bị từ chối, hắn sẽ đe dọa tung những ảnh trước đây của họ lên mạng, gửi cho gia đình và đồng nghiệp của nạn nhân.

Nhiều nạn nhân của Abdul đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ những yêu cầu đồi bại của hắn ta. Một cô gái 17 tuổi, bị rối loạn cơ thể dẫn tới giảm xuống chỉ còn 35kg sau khi các video của cô bị Abdul đăng tải lên một trang web khiêu dâm. Một số nạn nhân đã liên tục phải uống thuốc trầm cảm, thậm chí cố gắng tự tử khi bị hắn ta ép buộc, đe dọa và tống tiền.

Abdul Elahi bị buộc tổng cộng 31 tội danh bao gồm tống tiền, nhiều tội danh lạm dụng tình dục trẻ em và lừa đảo. Hắn bị coi là 'một trong những kẻ săn mồi tình dục trực tuyến tồi tệ nhất trong lịch sử".'