Điều trị tận gốc hen phế quản bằng thuốc thảo dược

Theo y học cổ truyền, nguyên nhân sinh bệnh hen là do công năng của ba Tạng Tỳ - Phế - Thận không được điều hòa và suy yếu gây nên. Trong đó: chức năng tạng Phế kém dẫn đến việc điều khí rối loạn gây nên hiện tượng khó thở; đờm do tạng Tỳ suy yếu mà sinh ra, đờm ở phế quản sẽ làm tắc nghẽn gây khó thở đối với người bệnh; tạng Thận không nạp khí nên khí ngược lên gây khó thở, cò cử.

Bên cạnh nhận xét của chuyên gia về tác dụng trị bệnh tận gốc của thuốc hen thảo dược, dưới đây là phản hồi cụ thể của một số bệnh nhân đã điều trị:

 

Chỉ mong ước có thuốc đặc trị hen hiệu quả

Bác Nguyễn Bá Giao (Hà Đông - Hà Nội) mắc bệnh hen phế quản từ năm 10 tuổi, về già mức độ bệnh ngày càng nặng. Mỗi khi thay đổi thời tiết, các cơn hen lại xuất hiện. Từ ngứa họng, ngứa mũi, hắt hơi đến khò khè, ho liên tục, thở nhanh, đau ngực, nặng ngực…., nhiều lần dùng thuốc giãn phế quản không tác dụng, bác đã phải vào viện cấp cứu.

Bác Giao đã dùng nhiều loại thuốc nhưng bệnh vẫn vậy, cơn hen vẫn tái phát, số lần lên cơn hen ngày càng tăng, mức độ nặng lên, cơ thể gầy yếu, sức khỏe sa sút. Sau 4 tuần sử dụng thuốc hen thảo dược, cơn hen đã xuất hiện thưa và nhẹ hơn, đờm loãng và khạc được ra ngoài, ho giảm, dễ thở hơn, bác làm việc nhà, đi bộ thể dục thấy rất thoải mái, sắc da sáng và cơ thể khỏe mạnh hơn. Đủ 8 tuần dùng thuốc, cơn hen đã không còn tái phát. SĐT 0989 364 447 của bác đã trở nên quen thuộc với nhiều bệnh nhân muốn chia sẻ kinh nghiệm điều trị.

Bạn có biết: Thuốc hen thảo dược điều trị tận gốc bệnh nhờ tác động vào căn nguyên sinh hen phế quản. Thuốc hen thảo dược giúp phục hồi, nâng cao và điều hòa chức năng của 3 tạng Tỳ - Phế - Thận, giúp các kháng thể tự nhiên sinh ra, sức đề kháng của cơ thể được cải thiện rõ rệt, phế quản không sinh đờm, hết viêm và phù nề, cơn khó thở thưa hơn và cơn hen nhẹ dần, từ đó không tái phát. Kết quả điều trị được duy trì lâu dài.

Bệnh hen và nỗi mặc cảm, tự ti không dám lập gia đình

Có những quan niệm đã từng tồn tại trong cộng đồng rằng phụ nữ bị bệnh hen không thể mang thai và sinh con. Câu chuyện về chị Dương Thị Ly (34 tuổi, làm thợ may, ở Vĩnh Hưng, Long An) đã bác bỏ quan niệm sai lầm đó. Năm chị 12 tuổi thì bị viêm phổi nặng kéo dài, sau đó chị thường xuyên bị lên cơn khó thở, tức ngực. Bác sĩ chẩn đoán chị bị hen phế quản. Nhiều năm chạy chữa nhưng bệnh tình của chị không suy giảm, năm 16 tuổi, mặc dù cao 1m55 vậy nhưng chị nặng chưa tới 35kg. Chị mặc cảm bởi bệnh tật, tự ti không dám nghĩ đến chuyện yêu đương và xây dựng gia đình. Nhờ người giới thiệu thuốc hen thảo dược, chị đã thoát khỏi căn bệnh dai dẳng. Năm nay chị đã 34 tuổi, có một gia đình hạnh phúc cùng hai thiên thần nhỏ ngoan ngoãn, học giỏi.

Bạn có biết: Các bài thuốc được sử dụng trong điều trị hen mạn tính hiện nay đều có tuổi đời cao, được sử dụng lặp đi lặp lại hàng trăm năm. Trong quá trình đúc kết kinh nghiệm điều trị, chỉ những vị thuốc, bài thuốc cho tác dụng chữa bệnh thực sự mới tồn tại và được sử dụng. Thuốc hen thảo dược được bào chế gia giảm từ bài thuốc cổ phương hơn 1.500 tuổi “Tiểu thanh long thang”, được nhiều bác sỹ và bệnh nhân tin dùng và đã được chứng minh và kiểm nghiệm hiệu quả điều trị thực tế chỉ sau 8 – 10 tuần.

Suýt bán cả cơ ngơi hơn 30 năm gây dựng vì bệnh hen

Ông Nguyễn Bá Hai (sinh năm 1955) trú tại Nam Sách, Hải Dương bị hen gần 20 năm: “Công việc và cuộc sống của tôi cũng theo bệnh tật mà tụt dốc, chống chọi với bệnh hen phế quản, sức khỏe giảm sút, công việc ở xưởng gỗ vì thế mà bỏ bê, con cái còn nhỏ, anh em chưa thạo nghề nên không biết nhờ cậy ai quản lý. Nhiều đêm hen không thở được mà nghĩ rớt nước mắt, bán xưởng đi thì không đành, để lại thì không biết với sức khỏe như thế này sẽ duy trì được bao lâu“. Và từ sau khi dùng thuốc hen thảo dược, cơn hen đã không còn xuất hiện, khỏe mạnh bình thường, ông quay lại với công việc, lại xăm xắn chỉ lại nghề cho thế hệ sau…

Bạn có biết: Trong điều trị,thuốc hen thảo dược không gây độc hại với cơ thể, hạn chế được các tác dụng phụ không mong muốn. Sử dụng thuốc hen thảo dược trong điều trị hen phế quản không dẫn tới hiện tượng nhờn thuốc, bệnh cải thiện dần dần, không có xu hướng nặng lên, vốn là ưu điểm nổi bật mà các thuốc tân dược không có được.

Tham khảo thêm thông tin về bệnh hen phế quản và điều trị tận gốc bệnh hen tại website: benhhen.vn hoặc gọi tới tổng đài miễn cước 1800 5454 35 để được các bác sỹ tư vấn.

 

THUỐC HEN P/H

Thuốc thảo dược

PHÒNG CƠN HEN TÁI PHÁT

ĐIỀU TRỊ CÁC THỂ HEN PHẾ QUẢN

 

Điều trị tận gốc hen phế quản bằng thuốc thảo dược - 1

 

Công dụng: Thuốc hen P/H điều trị các thể hen phế quản có biểu hiện: Khó thở, tức ngực, đờm nhiều. Phòng cơn hen tái phát.

Thành phần thuốc hen P/H: Ma hoàng... 20g; Tế tân... 6g; Bán hạ... 30g; Cam thảo... 20g; Ngũ vị tử... 20g; Can khương... 20g; Hạnh nhân... 20g; Bối mẫu... 20g; Trần bì... 20g; Tỳ bà diệp... 20g; Đường kính, tá dược vừa đủ…250ml.

Cách dùng & liều dùng: Đợt điều trị của thuốc hen P/H kéo dài từ 8 đến 10 tuần. Trường hợp bệnh nặng có thể dùng thêm thuốc hen P/H từ 1 - 2 đợt nữa. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Công ty Đông Dược Phúc Hưng

Địa chỉ: 96-98 Nguyễn Viết Xuân - Hà Đông - Hà Nội.

www.benhhen.vn - www.phuchung.vn.

Điện thoại tư vấn: 0916 561 338 - 1800 545435.

Thuốc hen P/H là THUỐC ĐIỀU TRỊ hen phế quản được cấp phép, không phải thực phẩm chức năng

ĐKQC: 1163/12/QLD-TT, ngày 18-10-2012

PV