Nghệ An:

Đào móng nhà, phát hiện cả hũ tiền xu cổ

(Dân trí) - Trong lúc đào móng nhà, gia đình ông Vũ Văn Điền (60 tuổi, trú tại xóm 4, thị trấn Yên Thành, Nghệ An) phát hiện một hũ sành cỡ lớn trong đó đựng hàng trăm đồng tiền xu cổ bằng đồng có trọng lượng khoảng 10 kg.


Khi đào móng để làm nhà, ông Điền phát hiện hũ tiền cổ nặng 10 kg.

Khi đào móng để làm nhà, ông Điền phát hiện hũ tiền cổ nặng 10 kg.

Số tiền xu cổ gia đình ông Điền phát hiện khi đào móng nhà.
Số tiền xu cổ gia đình ông Điền phát hiện khi đào móng nhà.

Theo đó, vào ngày 6/2, trong lúc gia đình ông Vũ Văn Điền dùng máy múc để đào móng nhà thì phát hiện một hũ sành cũ nằm ở độ sâu gần 2m. Tuy nhiên, do quá trình máy múc đào xới đất chiếc hũ đã bị vỡ, tiền xu tràn ra ngoài nằm lẫn trong lớp đất đá.

Ngay sau đó, gia đình đã gom nhặt tiền lên mặt đất để kiểm tra. Số tiền xu nhặt được khoảng 10 kg chưa rõ niên đại với hàng trăm ngàn xu tiền cổ. Ngoài ra, trong hũ sành còn có một chiếc đĩa sứ “cổ” nhưng đã bị vỡ do tác động của máy đào móng.

Hay tin ông Điền sở hữu hũ tiền cổ nên nhiều người kéo đến xem, có người còn xin ông một vài xu về làm kỷ niệm.
Hay tin ông Điền sở hữu hũ tiền cổ nên nhiều người kéo đến xem, có người còn xin ông một vài xu về làm kỷ niệm.

Số tiền xu rơi từ hũ sành ra đã bị mối mọt, gỉ...
Số tiền xu rơi từ hũ sành ra đã bị mối mọt, gỉ...

Ông Điền cho biết: “Còn rất nhiều đồng tiền xu nằm rải rác xung quanh khu vực đào móng nhà nhưng do tiền hầu hết đã bị mùn, gỉ sét do nằm quá lâu dưới lòng đất nên gia đình không cho đưa lên”.

Số tiền đưa lên sau khi đem rửa sạch và nhìn bằng mắt thường cho thấy tiền được làm bằng chất liệu đồng, có hình tròn, lỗ vuông, đường kính 2,4 cm, dày 0,1 cm, một mặt tiền xu có chữ Hán, mặt kia lì không có chữ.

Hiện số tiền xu này ông Điền đang chờ cơ quan chức năng xác định niên đại.
Hiện số tiền xu này ông Điền đang chờ cơ quan chức năng xác định niên đại.

Tiền xu bằng đồng, có hình tròn, lỗ vuông, đường kính 2,4 cm, dày 0,1 cm, một mặt tiền xu có chữ Hán, mặt kia lì không có chữ.
Tiền xu bằng đồng, có hình tròn, lỗ vuông, đường kính 2,4 cm, dày 0,1 cm, một mặt tiền xu có chữ Hán, mặt kia lì không có chữ.

Sự việc khiến nhiều người dân địa phương hiếu kỳ đến xem rất đông và cho rằng gia đình đào được tiền trong ngày “Thần tài” nên năm nay chắc sẽ làm ăn phát đạt.

“Khu vực gia đình chúng tôi đang ở trước đây vốn là vùng đất của một địa chủ giàu có trú ngụ. Số tiền xu có thể được do chính gia đình này chôn cất?”, ông Điền cho hay.

Hiện số tiền nói trên gia đình ông Điền đang chờ cơ quan chức năng đến để thẩm định niên đại.

Nguyễn Duy