Dàn nghệ sĩ "Tây" đổ bộ phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

(Dân trí) - Dàn nghệ sĩ biểu diễn đi cà kheo và âm nhạc từ Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha... đã khuấy động phố đi bộ bên hồ Hoàn Kiếm với những tiết mục trình độc đáo trong lễ khai mạc "Ngôi làng châu Âu" tại Hà Nội vào tối ngày 4/5.

Đoàn nghệ sĩ cà kheo Bỉ "khuấy động" phố đi bộ


Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, cắt băng khai trương chương trình Ngôi làng châu Âu tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội tối ngày 4/5.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, cắt băng khai trương chương trình "Ngôi làng châu Âu" tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội tối ngày 4/5.


Đại sứ của 18 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cũng tham dự lễ khai trương. Đây là lần đầu tiên Ngôi làng châu Âu được tổ chức tại Việt Nam nhằm giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa châu Âu.

Đại sứ của 18 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cũng tham dự lễ khai trương. Đây là lần đầu tiên "Ngôi làng châu Âu" được tổ chức tại Việt Nam nhằm giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa châu Âu.


Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trao tặng ấn phẩm cho Đại sứ EU Bruno Angelet.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trao tặng ấn phẩm cho Đại sứ EU Bruno Angelet.


Ngay sau lễ khai mạc ngắn gọn, các nghệ sĩ từ châu Âu đã mang tới cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng tại phố đi bộ bên hồ Hoàn Kiếm.

Ngay sau lễ khai mạc ngắn gọn, các nghệ sĩ từ châu Âu đã mang tới cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng tại phố đi bộ bên hồ Hoàn Kiếm.


Đoàn nghệ sĩ cà kheo De Steltenlopes đến từ Bỉ trình diễn trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Đoàn nghệ sĩ cà kheo De Steltenlopes đến từ Bỉ trình diễn trên phố Đinh Tiên Hoàng.


Các nghệ sĩ di chuyển điêu luyện trên các cây cà kheo cao lênh khênh. Nghệ thuật đi cà kheo xuất phát từ làng Langevelde thuộc thành phố Merchtem của Bỉ, nơi trước kia thường bị chia cách với khu trung tâm bởi con lạch nhỏ Molenbeek thường xuyên vỡ bờ. Vì thế, người dân làng Langevelde phải dùng cà kheo để đi lại.

Các nghệ sĩ di chuyển điêu luyện trên các cây cà kheo cao lênh khênh. Nghệ thuật đi cà kheo xuất phát từ làng Langevelde thuộc thành phố Merchtem của Bỉ, nơi trước kia thường bị chia cách với khu trung tâm bởi con lạch nhỏ Molenbeek thường xuyên vỡ bờ. Vì thế, người dân làng Langevelde phải dùng cà kheo để đi lại.


Năm 1945, khi thành phố Merchtem tổ chức diễu hành tôn vinh giải phóng Bỉ, Langevelde đã chọn biểu diễn cà kheo. Người dân đã sơn gậy cà kheo với ba màu cờ của Bỉ và mặc trang phục đen, vàng, đỏ. Kể từ đó, nghệ thuật đi cà kheo đã được người Bỉ giới thiệu khắp thế giới.

Năm 1945, khi thành phố Merchtem tổ chức diễu hành tôn vinh giải phóng Bỉ, Langevelde đã chọn biểu diễn cà kheo. Người dân đã sơn gậy cà kheo với ba màu cờ của Bỉ và mặc trang phục đen, vàng, đỏ. Kể từ đó, nghệ thuật đi cà kheo đã được người Bỉ giới thiệu khắp thế giới.


Đội kèn của Bỉ vừa đi vừa biểu diễn trên phố đi bộ.

Đội kèn của Bỉ vừa đi vừa biểu diễn trên phố đi bộ.


Diễn ra trong ba ngày từ ngày 4-6/5, Ngôi làng châu Âu mang đến cho khán giả gần 30 sự kiện phong phú từ hòa nhạc, thể thao, chương trình biểu diễn văn hóa, thời trang, tới các trò chơi sáng tạo dành cho trẻ em và các hoạt động tương tác kiến thức thú vị.

Diễn ra trong ba ngày từ ngày 4-6/5, "Ngôi làng châu Âu" mang đến cho khán giả gần 30 sự kiện phong phú từ hòa nhạc, thể thao, chương trình biểu diễn văn hóa, thời trang, tới các trò chơi sáng tạo dành cho trẻ em và các hoạt động tương tác kiến thức thú vị.


Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ châu Âu tới Việt Nam biểu diễn nhân dịp này, trong đó có nhóm nhạc Berywam (Pháp), nhóm hề Be Clowns (Pháp), các nghệ sĩ nhạc jazz Saskia Laroo & Warren Byrd (Hà Lan), nghệ sĩ guitar Daniel Casares (Tây Ban Nha), ca sĩ József Terék (Áo), ban nhạc URPIN (Áo), DJ LKAZ (Thụy Điển), ca sĩ ca sĩ József Terék (Hungary)....

Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ châu Âu tới Việt Nam biểu diễn nhân dịp này, trong đó có nhóm nhạc Berywam (Pháp), nhóm hề Be Clowns (Pháp), các nghệ sĩ nhạc jazz Saskia Laroo & Warren Byrd (Hà Lan), nghệ sĩ guitar Daniel Casares (Tây Ban Nha), ca sĩ József Terék (Áo), ban nhạc URPIN (Áo), DJ LKAZ (Thụy Điển), ca sĩ ca sĩ József Terék (Hungary)....


Các màn trình diễn sôi động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả trẻ.

Các màn trình diễn sôi động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả trẻ.


Rất đông các du khách trong nước cũng như quốc tế đã có mặt tại tượng đài Lý Thái Tổ chăm chú theo dõi các màn trình diễn của các nghệ sĩ.

Rất đông các du khách trong nước cũng như quốc tế đã có mặt tại tượng đài Lý Thái Tổ chăm chú theo dõi các màn trình diễn của các nghệ sĩ.


Nghệ sĩ Tây Ban Nha Daniel Casares phiêu trong màn trình diễn guitar đầy cảm xúc.

Nghệ sĩ Tây Ban Nha Daniel Casares "phiêu" trong màn trình diễn guitar đầy cảm xúc.


Khai mạc đúng vào tối thứ Sáu cuối tuần, chương trình Ngôi làng châu Âu thu hút sự quan tâm của các du khách đi bộ bên hồ Hoàn Kiếm.

Khai mạc đúng vào tối thứ Sáu cuối tuần, chương trình "Ngôi làng châu Âu" thu hút sự quan tâm của các du khách đi bộ bên hồ Hoàn Kiếm.


Khách tham quan tới Ngôi làng châu Âu có cơ hội trải nghiệm một không khí châu Âu thực sự tại gian hàng của các quốc gia châu Âu được đặt tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.

Khách tham quan tới "Ngôi làng châu Âu" có cơ hội trải nghiệm một không khí châu Âu thực sự tại gian hàng của các quốc gia châu Âu được đặt tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ.


Ngoài ra, khách tham quan cũng có dịp thưởng thức những đồ ăn châu Âu hay chiêm ngưỡng các sản phẩm của châu Âu tại khu vực gian hàng các công ty châu Âu.

Ngoài ra, khách tham quan cũng có dịp thưởng thức những đồ ăn châu Âu hay chiêm ngưỡng các sản phẩm của châu Âu tại khu vực gian hàng các công ty châu Âu.


Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm trước khu vực tái hiện các công trình tiêu biểu của châu Âu.

Du khách thích thú chụp ảnh lưu niệm trước khu vực tái hiện các công trình tiêu biểu của châu Âu.


Ngôi làng châu Âu sẽ kéo dài tới hết ngày Chủ nhật, 6/5

"Ngôi làng châu Âu" sẽ kéo dài tới hết ngày Chủ nhật, 6/5

Ảnh: Hữu Nghị