Dân bức xúc vì vỉa hè biến thành quán nhậu

(Dân trí) - Mặc dù đã có lệnh cấm nhưng thời gian gần đây, vỉa hè, khu đất trống trên các tuyến đường chính ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã bị chiếm dụng làm nơi buôn bán, mở quán nhậu khiến người dân rất bức xúc.

Những ngày qua, PV Dân trí đã có mặt tại khu vực dân cư mới, nhiều tuyến đường chính ở TP Đồng Hới như: Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Lê Trực… và ghi nhận tình trạng các hộ dân sử dụng vỉa hè, các khu đất trống để che lều bạt làm nơi kinh doanh, buôn bán gây cản trở giao thông, mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.


Dân bức xúc vì tình trạng lấn chiếm vỉa hè mở quán nhậu, làm nơi kinh doanh buôn bán gây cản trở giao thông, mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. (Thực hiện: Văn Lịnh)

Anh N., nhà ở khu dân cư phía Nam Trần Hưng Đạo bức xúc phản ánh, vì đây là khu dân cư mới quy hoạch, nhà cửa của người dân xây dựng chưa nhiều, việc quản lý của các cơ quan chức năng lại chưa chặt chẽ nên nhiều người lợi dụng che lều bạt mở quán nhậu gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường.

“Nhiều hôm đi làm về rất mệt mỏi, chứng kiến cảnh tượng xe cộ khách nhậu đỗ ngổn ngang, chiếm hết cả lòng lề đường, không còn lối đi. Về khuya, tiếng ồn ào từ các quán nhậu cộng thêm tiếng loa nhạc của người đi hát rong bán kẹo đau nhức óc, ngủ không được. Sáng ra, tình trạng rác vứt bừa bãi, mùi hôi thối bia bọt, nước tiểu bốc lên nồng nặc, chịu không nổi”, anh N., bực dọc.

Dân bức xúc vì vỉa hè biến thành quán nhậu
Thời gian gần đây, tình trạng chiếm dụng vỉa hè, khu đất trống ở TP Đồng Hới để mở quán nhậu, làm nơi kinh doanh khiến người dân rất bức xúc

Còn trên các tuyến đường chính như Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Mẹ Suốt… tình trạng chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến người tham gia giao thông. 

Anh Minh (nhà ở phường Đồng Phú) hằng ngày đi đón con ở trường Tiểu học Đồng Phú đóng trên đường Hai Bà Trưng hãi hùng nói: “Ở thành phố tỉnh lẻ nhưng tình trạng tắc đường trên một số tuyến xảy ra thường xuyên, ách tắc bởi đường vốn đã nhỏ, vỉa hè hẹp mà người dân lại ngang nhiên chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc một cách rốt ráo để sớm chấm dứt tình trạng trên”.

Đặng Tài