Đà Nẵng: Người dân gặp khó, có "Siêu thị 0 đồng"

Nguyễn Tri

(Dân trí) - Hơn 300 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 ở Đà Nẵng được mua sắm miễn phí tại "Siêu thị mini 0 đồng".

Sáng 8/7, mô hình "Siêu thị 0 đồng" do Thành Đoàn thành phố Đà Nẵng cùng Hội Liên hiệp phụ nữ TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức đã chính thức ra mắt. Dự kiến, siêu thị sẽ kéo dài trong 3 ngày từ 8-10/7 để hỗ trợ cho 300 hộ gia đình khó khăn.

Dưới đây là hình ảnh PV Dân trí ghi nhận được tại điểm đến nghĩa tình ở Đà Nẵng, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến nhiều hộ dân khó khăn.

Đà Nẵng: Người dân gặp khó, có Siêu thị 0 đồng - 1

Từ 8h ngày 8/7, tình nguyện viên "Siêu thị mini 0 đồng" bắt đầu đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và hướng dẫn người dân vào khu vực khai báo y tế. Sau khi hoàn thành các biện pháp phòng dịch, người dân được hướng dẫn vào khu vực các kệ hàng mua sắm.

Đà Nẵng: Người dân gặp khó, có Siêu thị 0 đồng - 2

Theo Thành Đoàn Đà Nẵng, mỗi hộ gia đình nhận được một "tấm vé nghĩa tình" mua sắm hàng hóa trị giá 200 ngàn đồng. Đối tượng được hỗ trợ là người nghèo, người lao động chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Người dân gặp khó, có Siêu thị 0 đồng - 3
Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, mỗi lượt chỉ có 3 người dân được vào khu vực các kệ hàng để mua đồ. Lực lượng tình nguyện viên luôn túc trực để hỗ trợ người dân trong quá trình mua sắm, lựa chọn các vật phẩm.
Đà Nẵng: Người dân gặp khó, có Siêu thị 0 đồng - 4

Siêu thị bày bán đầy đủ các nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm, nước mắm, đường, sữa, nước rửa chén... và cả các mặt hàng tươi sống như thịt gà, thịt lợn, trứng, hoa quả... Ngoài ra, người dân cũng được hỗ trợ mua các mặt hàng trang bị phòng dịch miễn phí như khẩu trang y tế, nước lau sàn, nước rửa chén...

Đà Nẵng: Người dân gặp khó, có Siêu thị 0 đồng - 5

Được các bạn đoàn viên hỗ trợ, bà Lê Thị Bắc Hải (64 tuổi, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) nhanh chóng xách giỏ đầy ắp đến quầy thanh toán. Vợ chồng bà làm công nhân đã nghỉ hưu, lương hưu hàng tháng cũng chỉ đủ lo thuốc men cho người con lớn không may bệnh tật.

Đà Nẵng: Người dân gặp khó, có Siêu thị 0 đồng - 6

"Tôi không đi được xe máy nên từ sáng một cháu đoàn viên của phường đến chở và hỗ trợ tôi mua đồ. Ở đây có nhiều mặt hàng cần dùng đến trong gia đình rất ý nghĩa, thiết thực. "Tấm vé nghĩa tình" để đi siêu thị này giúp tôi bớt gánh lo tiền mua nhu yếu phẩm", bà Lê Thị Bắc Hải chia sẻ.

Đà Nẵng: Người dân gặp khó, có Siêu thị 0 đồng - 7

"Siêu thị mini 0 đồng" mở cửa từ 8-17h trong 3 ngày, từ 8-10/7. Để đảm bảo quy định phòng chống dịch, mỗi ngày Thành Đoàn bố trí khoảng 50 lượt người dân mua hàng, phân chia theo quận, huyện.

Đà Nẵng: Người dân gặp khó, có Siêu thị 0 đồng - 8

Đối với các trường hợp già yếu, gặp khó khăn trong việc đi lại, tình nguyện viên của Đoàn phường sẽ liên hệ để lên danh sách vật phẩm cần mua, sau đó, đến nhận phiếu và đi siêu thị giúp. Sau khi mua sắm, tình nguyện viên sẽ "ship" túi hàng đến tận nhà cho người dân.

Đà Nẵng: Người dân gặp khó, có Siêu thị 0 đồng - 9

"Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn san sẻ một phần nỗi lo về kinh tế với các hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngoài chương trình "Siêu thị mini 0 đồng", Thành Đoàn đã và đang thực hiện nhiều hoạt động nhằm chăm lo, hỗ trợ cho đối tượng người nghèo, thanh thiếu nhi khó khăn bị ảnh hưởng dịch của thành phố", bà Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Thảo cho hay.