Chiêm ngưỡng ngôi nhà đắt nhất New York

(Dân trí) - Tổng thể khuôn viên ngôi nhà rộng 42 mẫu, thuộc khu Hampton, New York có giá khoảng 175 triệu USD. Cho tới thời điểm hiện tại, ngôi nhà này là ngôi nhà đắt giá nhất thị trường bất động sản New York.

Được xây dựng từ năm 1960, thế nhưng cho tới giờ, giá trị và đẳng cấp của công trình này vẫn khiến bất cứ ai ngắm nhìn phải ngưỡng mộ. Không chỉ sở hữu những căn phòng sang trọng đắt tiền, khuôn viên và tiện ích của ngôi nhà mới là điểm làm nên giá trị đẳng cấp.

ngoinhadatgianhatnewyork-nhadep-doisong-dantri-1

Công trình sang chảnh này nằm phía đông nam, dọc theo Vịnh Mecox, với view hướng biển đẹp đến mê hồn
Khu nhà chính nằm trên khuôn viên với khung cảnh nên thơ
Khu nhà chính nằm trên khuôn viên với khung cảnh nên thơ
Ngôi nhà gồm 12 phòng ngủ và phòng tắm
Ngôi nhà gồm 12 phòng ngủ và phòng tắm

Hồ bơi có bể sục tạo nước nóng nằm trong một không gian cực kì lãng mạn, tạo cảm hứng cho tất cả những ai được ngắm nhìn nơi đây

Hồ bơi có bể sục tạo nước nóng nằm trong một không gian cực kì lãng mạn, tạo cảm hứng cho tất cả những ai được ngắm nhìn nơi đây

Chiêm ngưỡng ngôi nhà đắt nhất New York - 5
Từ khuôn viên của ngôi nhà có một con đường riêng đẹp như tranh dẫn ra bờ biển
Từ khuôn viên của ngôi nhà có một con đường riêng đẹp như tranh dẫn ra bờ biển
Phòng khách rộng với nội thất sang trọng, đắt tiền
Phòng khách rộng với nội thất sang trọng, đắt tiền
Năm 2008, chủ nhân hiện tại của ngôi nhà đã có sửa sang lại căn phòng.
Năm 2008, chủ nhân hiện tại của ngôi nhà đã có sửa sang lại căn phòng.
Được xây dựng từ năm 1960, nhưng ngôi nhà vẫn còn những chi tiết được giữ lại từ ban đầu như trần, lò sưởi bằng đá cẩm thạch của Ý
Được xây dựng từ năm 1960, nhưng ngôi nhà vẫn còn những chi tiết được giữ lại từ ban đầu như trần, lò sưởi bằng đá cẩm thạch của Ý
Bên ngoài ngôi nhà là sân bóng rổ và sân tennis, phục vụ như cầu sống của chủ nhân ngôi nhà
Bên ngoài ngôi nhà là sân bóng rổ và sân tennis, phục vụ như cầu sống của chủ nhân ngôi nhà

Lam Giang

Theo Housebeautiful