Chiếc áo da cũ được mua lại giá 3,2 tỷ đồng có gì đặc biệt?

(Dân trí) - Trong một phiên đấu giá của nhà đấu giá nổi tiếng Christie, thương hiệu thời trang Levi Strauss & Co đã chiến thắng để giành quyền sở hữu chiếc áo khoác da cũ của thiên tài Albert Einstein với giá lên tới 147.000 USD.


Chiếc áo da đã sờn và bạc màu của nhà khoa học Einstein đã được mua lại với giá 147.000 USD.

Chiếc áo da đã sờn và bạc màu của nhà khoa học Einstein đã được mua lại với giá 147.000 USD.

Đó là chiếc áo khoác da màu nâu yêu thích được Einstein mua vào thời điểm ông chuẩn bị trở thành một công dân Mỹ vào giữa những năm 1930. Einstein thường mặc chiếc áo này vào một số sự kiện đáng nhớ thời đó, trong đó có buổi chụp hình trên một ấn phẩm tháng 4 của tạp chí Time năm 1938.


Chiếc áo được xem là biểu tượng của thời trang nước Mỹ của thế kỷ 20.

Chiếc áo được xem là biểu tượng của thời trang nước Mỹ của thế kỷ 20.

“Mua lại một chiếc áo của một thương hiệu biểu tượng Mỹ dường như là một quyết định đúng đắn”, đại diện Levi Strauss & Co chia sẻ. Chiếc áo lần đầu tiên xuất hiện trên truyền thông vào giữa những năm 1930 ở thời kỳ nổi tiếng của nhà thiên tài Einstein.


Chiếc áo khoác này được Einstein mặc trong nhiều sự kiện đặc biệt.

Chiếc áo khoác này được Einstein mặc trong nhiều sự kiện đặc biệt.

Tại phiên đấu giá, chuyên gia Thomas Venning của công ty Christie cho biết: “Đây là một chiếc áo đã rách, sờn nát, và được sản xuất bởi Levi Strauss. Chiếc áo được gìn giữ bởi các thành viên trong gia đình của Einstein, và sau đó thuộc sở hữu của một gia đình thành viên, là người đã đồng ý bán chiếc áo “cổ” với giá 147.000 USD.

Có một sự trùng hợp thú vị là Einstein đã được vinh danh là Người của Thế kỷ trên tạp chí Time cùng với số báo mà thương hiệu Levi Strauss & Co cũng được gọi tên là Thương hiệu thời trang của thế kỷ.

Khôi Linh