Thái Nguyên:

Cháu bé sơ sinh có tim nằm ngoài lồng ngực

Khi ra đời, cháu Vũ Quỳnh Anh con chị Hoàng Thị Hường rất khỏe mạnh. Nhưng không như những đứa trẻ khác, trái tim cháu lại nằm ngoài lồng ngực, có màng tim bao bọc, nhịp đập bình thường.

Cháu Quỳnh Anh ra đời đêm 26/9 tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, là con gái đầu lòng của chị Hường. Khi ra đời, bé nặng 3,2 kg, khỏe mạnh và khóc rất to. Điều đặc biệt duy nhất là trái tim không nằm trong lồng ngực.

 

Quỳnh Anh đã được đưa vào nằm trong lồng ấp của khoa Nhi và đắp gạc, thấm dinh dưỡng muối đẳng trương để giữ cho tim khỏi bị khô.

 

Tiến sĩ y khoa Nguyễn Đình Học cho biết, bệnh viện Thái Nguyên sẽ phẫu thuật để đưa trái tim của cháu Quỳnh Anh vào bên trong lồng ngực, nhưng tiên lượng ca mổ khó thành công. Theo các bác sĩ của bệnh viện, họ chưa từng gặp ca nào tương tự.

 

Theo Tuổi Trẻ