Cận cảnh ếch "khổng lồ" to gần như đứa trẻ

Trà Xanh

(Dân trí) - Một dân làng cho biết chưa từng nhìn thấy con ếch nào lớn như vậy và một bức ảnh đáng kinh ngạc cho thấy loài lưỡng cư này to gần bằng một đứa trẻ.

Cận cảnh ếch khổng lồ to gần như đứa trẻ - 1
Con ếch được tìm thấy gần Honiara trên quần đảo Solomon thuộc Châu Đại Dương

Một con ếch khổng lồ "to bằng đứa trẻ" đã khiến ngôi làng nhỏ bị sốc sau khi người ta bắt gặp nó đi lang thang trong khu vực.

Chủ xưởng gỗ Jimmy Hugo, 35 tuổi, đã tìm thấy con vật khổng lồ khi đang săn lợn rừng ở ngoại ô Honiara. Đoạn video quay lại cho thấy con ếch được đặt trên đầu gối của Jimmy và anh cho biết đã phát hiện ra con vật trong bụi cây gần đó.

Bắt được ếch "khổng lồ" to gần bằng một đứa bé

Con ếch dường như to bằng toàn bộ đùi của người đàn ông trưởng thành và nặng tới 1kg. Con vật khổng lồ được cho là thuộc giống ếch "Cornufer guppy". Một bức ảnh khác cho thấy toàn bộ chiều dài khi vươn ra của con ếch bằng một nửa cơ thể của đứa trẻ cầm nó.

Cận cảnh ếch khổng lồ to gần như đứa trẻ - 2
Con ếch khổng lồ to gần bằng cơ thể trẻ nhỏ

"Nó có kích thước tương đương với một đứa trẻ. Chúng tôi gọi chúng là "gà hoang" vì một số dân làng có vẻ thích chúng hơn cả thịt gà, nhưng chúng rất khó bắt".

Đáng buồn thay, không có một kết thúc có hậu cho con ếch khổng lồ. Jimmy nói rằng nó đã chết sau khi bị bắt nên dân làng quyết định ăn thịt nó.

Cận cảnh ếch khổng lồ to gần như đứa trẻ - 3
Jimmy cho biết loài ếch này là loài lưỡng cư lớn nhất mà anh từng thấy

"Hy vọng rằng lần sau khi chúng tôi nhìn thấy một con, nó sẽ vẫn còn sống và chúng tôi sẽ giữ nó lại", Jimmy nói tiếp.

Cornufer guppy là một trong những loài ếch lớn nhất trên thế giới và thường được tìm thấy ở đảo New Britain thuộc quần đảo Bismarck cho đến quần đảo Solomon.

Số lượng của loài ếch này đã giảm dần trong những năm gần đây do khai thác gỗ và sự mở rộng của các khu dân cư lấn chiếm môi trường sống tự nhiên của chúng. Bên cạnh đó, làn da nhạy cảm của loài ếch này thường bị tổn hại bởi các hóa chất tẩy rửa khi con người giặt quần áo ở các con suối gần đó.