Cận cảnh chợ na lớn nhất miền Bắc ở Lạng Sơn

(Dân trí) - Hôm nay (11/8), ngày hội Na Chi Lăng (Lạng Sơn) sẽ diễn ra, với các hoạt động chính như hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm; hội thảo phát triển vùng cây Na bền vững... Trước giờ khai mạc, các hoạt động mua bán Na tại chợ Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng đã rất nhộn nhịp.


Hàng trăm hộ dân nườm nượp mang na tập trung về khu chợ tạm, chợ na Đồng Bành để bày bán

Hàng trăm hộ dân nườm nượp mang na tập trung về khu chợ tạm, chợ na Đồng Bành để bày bán


Người thì gánh, người thì khiêng na ra khu chợ tạm rộng gần 1ha để bày bán

Người thì gánh, người thì khiêng na ra khu chợ tạm rộng gần 1ha để bày bán


Những thúng na như thế này có tổng cân nặng từ 20-30kg/ thúng

Những thúng na như thế này có tổng cân nặng từ 20-30kg/ thúng


Khu chợ tạm, chợ na Đồng Bành mới được khai thác sử dụng lần đầu tiên vào năm nay để phục vụ lễ hội na Chi Lăng 11/8

Khu chợ tạm, chợ na Đồng Bành mới được khai thác sử dụng lần đầu tiên vào năm nay để phục vụ lễ hội na Chi Lăng 11/8


Người dân mang na ra chợ na Đồng Bành nói, na năm nay được mùa, có một số quả rất to, cân nặng có thể lên tới 1kg hoặc hơn nữa.

Người dân mang na ra chợ na Đồng Bành nói, na năm nay được mùa, có một số quả rất to, cân nặng có thể lên tới 1kg hoặc hơn nữa.


Trọng lượng và chất lượng na năm nay so với năm ngoái là tốt hơn chị Nguyễn Thị Lụa, một người buôn na ở Chi Lăng cho biết

"Trọng lượng và chất lượng na năm nay so với năm ngoái là tốt hơn" chị Nguyễn Thị Lụa, một người buôn na ở Chi Lăng cho biết


Năm nay giá na cũng rất nhiều mức khác nhau, có loại từ 10-15 nghìn/kg, có loại từ 20-25 nghìn, còn có cả 1 loại từ 30-50 nghìn/ kg (đây là loại quả to, đẹp) anh Phạm Hải Hùng chủ sạp na trong khu chợ na Đồng Bành thị trấn Chi Lăng, cho biết

"Năm nay giá na cũng rất nhiều mức khác nhau, có loại từ 10-15 nghìn/kg, có loại từ 20-25 nghìn, còn có cả 1 loại từ 30-50 nghìn/ kg (đây là loại quả to, đẹp)" anh Phạm Hải Hùng chủ sạp na trong khu chợ na Đồng Bành thị trấn Chi Lăng, cho biết


Một quả na trong sạp na anh Hùng ở khu chợ na Đồng Bành có cân nặng lên tới gần 1kg

Một quả na trong sạp na anh Hùng ở khu chợ na Đồng Bành có cân nặng lên tới gần 1kg


Cô Lâm Thị Hạnh, 47 tuổi - một người dân đem na ra chợ bán cho biết: Giá bán loại na to, đẹp có thể lên tới 40-50 nghìn/kg. Chúng tôi bán cho cả bên Trung Quốc, nhưng người ta chỉ thu mua na quả loại vừa, không mua loại to

Cô Lâm Thị Hạnh, 47 tuổi - một người dân đem na ra chợ bán cho biết: "Giá bán loại na to, đẹp có thể lên tới 40-50 nghìn/kg. Chúng tôi bán cho cả bên Trung Quốc, nhưng người ta chỉ thu mua na quả loại vừa, không mua loại to"


Bà Đinh Thị Thu - Phó chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: Trên địa bàn huyện có khoảng 1500 ha diện tích trồng na, sản lượng na thu hoạch là 15.000 tấn/vụ/năm. Năm nay, để phục vụ lễ hội na Chi Lăng chúng tôi đã phối hợp với sở TN&MT, xây dựng khu chợ tạm rộng gần 1ha để bà con có thể mang na ra bày bán nhằm tránh xảy ra tai nạn giao thông, khi mọi năm người dân thường bày bán ở dọc ven đường bên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Chi Lăng.

Bà Đinh Thị Thu - Phó chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: "Trên địa bàn huyện có khoảng 1500 ha diện tích trồng na, sản lượng na thu hoạch là 15.000 tấn/vụ/năm. Năm nay, để phục vụ lễ hội na Chi Lăng chúng tôi đã phối hợp với sở TN&MT, xây dựng khu chợ tạm rộng gần 1ha để bà con có thể mang na ra bày bán nhằm tránh xảy ra tai nạn giao thông, khi mọi năm người dân thường bày bán ở dọc ven đường bên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Chi Lăng".

Trần Thanh