Ấm áp dưới mái nhà tình nghĩa

(Dân trí) - Ở độ tuổi 75, bà Phùng Thị Điểu tại thôn Đồng Hàng, xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ chưa ngày nào được sống trong một căn nhà đúng nghĩa.

Ấm áp dưới mái nhà tình nghĩa - 1
Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ, Hội CCB, bác sĩ Hoàng Tuấn trao nhà tình nghĩa cho bà Phùng Thị Điểu.

Chồng mất sớm, một mình nuôi 4 con nhỏ, thờ phụng người anh hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, các cô con gái thì lấy chồng xa kinh tế cũng thuộc hộ nghèo, đến nay bản thân bà lại già yếu và nuôi người con trai hơn 40 tuổi bị bệnh tâm thần, không có sức lao động. Nhiều năm qua, bà Điểu ở trong căn nhà chỉ là mái tranh che tạm nắng mưa, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Ấm áp dưới mái nhà tình nghĩa - 2
Ngôi nhà cũ của gia đình bà Phùng Thị Điểu tại xã Sơn Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ

Trước hoàn cảnh đó, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ cùng Hội CCB tỉnh kết hợp cùng Thẩm mỹ Hoàng Tuấn và các nhà hảo tâm đã xây dựng căn nhà kiên cố cho bà Phùng Thị Điểu.

Sau 50 ngày khởi công, nhà tình nghĩa đã được hoàn thành với diện tích hơn 110 m2, tổng trị giá 210 triệu đồng nhờ nguồn hỗ trợ chính sách, Thẩm mỹ Hoàng Tuấn và các nhà hảo tâm. Căn nhà cấp 4 với 4 gian ấm cúng được hoàn thành đã giúp gia đình bà Điểu có điều kiện sống tốt hơn đồng thời tạo cho họ động lực vươn lên trong cuộc sống.

Ấm áp dưới mái nhà tình nghĩa - 3
Ngôi nhà mới khang trang được xây dựng với sự đóng góp của chính quyền và các nhà hảo tâm.

Ngày 23/3 căn nhà chính thức được khánh thành, bà Điểu xúc động, nói trong nước mắt "hơn 70 năm sống trên đời này, đây là lần đầu tiên tôi được sống trong căn nhà không phải lo mưa lo lắng. Cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn hội bảo trợ, cảm ơn hội Cựu chiến binh và đặc biệt là bác sĩ Hoàng Tuấn đã giúp tôi có một ngôi nhà mà có khi cả đời tôi cũng không xây nổi ..."

Ấm áp dưới mái nhà tình nghĩa - 4
Bà Điểu nghẹn ngào trong ngày nhận nhà tình nghĩa.

Chia sẻ trong buổi lễ trao nhà tình nghĩa, bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn cũng đã có những chia sẻ "Trước Tết Thẩm mỹ Hoàng Tuấn có chuyến đi từ thiện thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với Cách Mạng. Trong chuyến đi đó, nhân viên của tôi đã chụp lại hình ảnh một căn nhà vô cùng hoàn cảnh, nhà lợp bằng tranh dột nát, tường được dựng tạm bằng đất có thể đổ bất cứ lúc nào, vật dụng trong nhà thiếu thốn, . .. Nhìn cảnh đó tôi thấy vô cùng xót xa. Ngay từ ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ mình cần giúp đỡ họ và đây chính là lý do ngày hôm nay, chúng tôi lên trao Nhà tình Nghĩa Dr Hoàng Tuấn đầu tiên trong năm 2019. Và cũng trong năm nay chúng tôi sẽ còn 9 ngôi nhà nữa đang dần hoàn thiện… Hy vọng sẽ góp được phần nào đó cùng xã hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn.”

Ấm áp dưới mái nhà tình nghĩa - 5
Bác sĩ Hoàng Tuấn – Đại diện Thẩm mỹ Hoàng Tuấn chia sẻ về căn nhà tình nghĩa số 01.

Tham dự buổi trao nhà tình nghĩa, ông Hoàng Ngũ Hổ - Chủ tịch xã Sơn Nga cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến hội bảo trợ, lãnh đạo các cấp và Thẩm mỹ Hoàng Tuấn đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho gia đình bà Điểu, hy vọng với sự quan tâm đặc biệt này, gia đình bà Điểu sẽ đỡ vất vả hơn và cuộc sống sẽ bước sang một trang mới tươi đẹp hơn.

Ấm áp dưới mái nhà tình nghĩa - 6
Bác sĩ Hoàng Tuấn trao nhà tình nghĩa cho bà Phùng Thị Điểu.

Những ai thường xuyên theo dõi báo chí, facebook đều sẽ biết đến Thẩm mỹ Hoàng Tuấn được biết đến là một thẩm mỹ 5 sao với số lượng hơn 130 nhân viên, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, công nghệ đầu tư hiện đại phục vụ hàng trăm ngàn khách hàng mỗi năm. Đây không những là một địa chỉ làm đẹp uy tín được chị em yêu thích mà còn là đơn vị có rất nhiều hoạt động thiện nguyện.

Ấm áp dưới mái nhà tình nghĩa - 7
Đội ngũ y bác sĩ, tập thể nhân viên hùng mạnh của Thẩm mỹ Hoàng Tuấn.

Năm 2017, Thẩm mỹ Hoàng Tuấn đã trao tặng 825 triệu đồng để xây dựng công trình điểm trường Dân trí tại Trường mầm non Nà Kiềng và Trường tiểu học Nà Kiềng, thuộc xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Hàng năm, đơn vị này cũng thường xuyên có những hoạt động thăm hỏi, tặng quà những gia đình khó khăn, tài trợ cho những chương trình lớn như “Trái tim cho em” gây quỹ mổ tim cho các bệnh nhân nghèo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ấm áp dưới mái nhà tình nghĩa - 8

Bác sĩ Hoàng Tuấn trao tặng 825 triệu đồng cho Nhà báo Nguyễn Lương Phán - Phó Tổng Biên tập báo Dân Trí để xây dựng điểm trường Nà Kiềng.

Ngoài ra, bác sĩ Hoàng Tuấn là một người rất có TÂM, bác sĩ đã giúp đỡ hàng ngàn trường hợp bị các bệnh lý u máu, bớt sắc tố, dị tật bẩm sinh được chữa trị miễn phí trong dự án “Thay diện mạo – Đổi cuộc đời” và đến nay chương trình vẫn đang giúp đỡ hàng ngàn trường hợp có hoàn cảnh khó khăn sớm được chữa trị.

Ấm áp dưới mái nhà tình nghĩa - 9
Bác sĩ Hoàng Tuấn chụp cùng những trường hợp Dị tật bấm sinh trong chương trình “Trao yêu thương – Nhận nụ cười”.

Trong thời gian tới Thẩm mỹ Hoàng Tuấn cũng sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều căn nhà tình nghĩa để cùng chung tay xoa dịu nỗi đau, sự mất mát đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ người có công với Cách Mạng. Đây thực sự là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái đáng trân quý và là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.