Phố Sách Xuân Đinh Dậu 2017 thu được 7 tỷ đồng sau 6 ngày Tết

(Dân trí) - Phố Sách Xuân Đinh Dậu 2017 diễn ra từ ngày 30/1 đến 5/2/2017 (tức mùng 3 Tết đến mùng 9 Tết Đinh Dậu) tại phố Lê Thạch và Vườn hoa Lý Thái Tổ (khu vực nhà Bát giác) quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thu được 7 tỷ đồng sau 6 ngày tổ chức.

Phố Sách Xuân với với 2 gian chuyên đề báo Tết Đinh Dậu, giới thiệu nghệ thuật thư pháp và 25 gian hàng sách giúp bạn đọc tiếp cận với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng. Một số đơn vị đầu tư trưng bày gian hàng đẹp, công phu, tích cực tổ chức các hoạt động ý nghĩa, duy trì phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Theo BTC, doanh thu của toàn Phố Sách Xuân đạt trên 7 tỷ đồng. Tổng số bản sách bán ra là trên 250 nghìn bản. Đơn vị đạt doanh thu cao nhất là Nhà xuất bản Kim Đồng đạt trên 1 tỷ đồng.

Các hoạt động ở phố sách thu hút rất đông các bạn trẻ đến tham gia. Ảnh: Viết Thành.
Các hoạt động ở phố sách thu hút rất đông các bạn trẻ đến tham gia. Ảnh: Viết Thành.

Trong suốt thời gian diễn ra Phố Sách Xuân, độc giả có cơ hội được viết tặng chữ thư pháp miễn phí, tham dự chương trình thơ Xuân, thưởng thức cà phê, được tặng sách miễn phí; tô màu dành cho thiếu nhi; tham gia các chương trình mừng tuổi bạn đọc bằng sách...

Đặc biệt là tham gia các hoạt động như: Triển lãm ảnh trong bộ sách “Hà Nội một thời” của tác giả John Ramsden, chương trình “Mời trà tặng chữ” với các tác giả Nguyễn Sử và Trần Quang Đức viết tặng chữ và ký tặng sách “Lịch sử thư pháp Việt Nam” và “Ngàn năm áo mũ”.

Tìm hiểu “Lược sử nước Việt bằng tranh” qua những bức tranh khổ lớn được trích in từ cuốn “Lược sử nước Việt bằng tranh”, giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa và các họa sĩ trẻ, giới thiệu ra mắt bộ sách “Góc sân và khoảng trời” phiên bản đặc biệt...

Một điểm mới của Phố Sách Xuân năm nay là gian trưng bày báo Tết của các cơ quan báo chí Hà Nội và một số báo Trung ương đã thu hút được sự quan tâm của nhiều độc giả. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán báo Tết là trên 15 triệu đồng sẽ được chuyển thành sách để tặng cho các thư viện trường học và các điểm bưu điện văn hóa xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn.

Hà Tùng Long