Bạn đọc viết:

Trách nhiệm quá nặng cho cán bộ coi thi

(Dân trí) - Theo tôi thấy, với quy định này Bộ GDĐT có vẻ như lại đẩy trách nhiệm quá lớn cho cán bộ coi thi. Đồng thời vô tình có thể khiến cho thí sinh mất thời gian với việc lựa chọn loại máy nào cần mang theo…

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi (Ảnh minh họa: Doãn Công)
Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi (Ảnh minh họa: Doãn Công)

 

… Như vậy cũng là vô tình làm cho thí sinh tưởng mình sẽ là "nhà báo" đi canh và chụp ảnh, ghi âm những trường hợp vi phạm. Vậy thử hỏi là các thí sinh liệu có đủ thời gian làm bài hay không, khi mà còn “lăn tăn” với những việc không đâu vào đâu?

 

 Trong khi nhiệm vụ chính của các thí sinh là gì? Là tập trung, bình tĩnh và quyết tâm để làm bài. Chứ không phải muốn được tuyên dương là đã ghi được hình này, thu âm được chuyện nọ để rồi cuối cùng có khi lại rớt đại học vì không có đủ thời gian làm bài.

 

Tôi thấy còn một điều vô lý là máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh nào mà không có chức năng nghe âm thanh, xem ảnh tại chỗ? Theo tôi được biết thì bất kỳ thiết bị nào đều có bộ nhớ trong hoặc bộ nhớ ngoài (thẻ nhớ). Thử hỏi, nếu thí sinh đó ghi âm trước hoặc chụp ảnh trước các tài liệu ở nhà, thì chúng ta phải kiểm tra trung bình là 35 thí sinh/1 phòng thi trước mỗi buổi thi ư? Làm sao cán bộ coi thi kiểm tra được nếu các file đó được giấu chỗ khác, được mã hóa hoặc được đặt mật khẩu?

 

Tôi nghĩ, thay vì thế, Bộ nên cử các thanh tra độc lập làm việc, thanh tra bất ngờ, nếu trường nào vi phạm thì phạt thật nặng. Ví dụ như: cán bộ coi thi phòng đó bị đuổi việc, trường đó bị cấm tuyển sinh 2 năm, trưởng điểm thi tại đó bị kỷ luật...

 

Chỉ cần làm được như thế thì tôi nghĩ chả cán bộ nào dám “lăn tăn” đâu? Và tôi cam đoan 1 điều là những thí sinh mà lo làm những công việc đó thì chắc là sẽ thi rớt mất thôi.

 

Thân Vĩnh Dự 

email:  vinhduthan@gmail.com