Sự tha hóa...

Từ những bữa tiệc tiền tỷ ăn chơi, phát ngôn sốc,... có thể thấy rất rõ những biểu hiện của suy thoái về đạo đức, lối sống, sự sa đọa của một số quan chức tha hóa, biến chất, rất cần phải lên án và xử lý nghiêm.vụ xe Lexus biển xanh cho đến chiếc đồng hồ đắt tiền, những chai rượu trăm triệu,


Lực lượng Công an phải phối hợp với Kho bạc và cơ quan chức năngkiểm điếm hàng chục tiếng đồng hồ mới hết số tiền của các đối tượng trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ.(Ảnh:cand.com.vn)

Lực lượng Công an phải phối hợp với Kho bạc và cơ quan chức năngkiểm điếm hàng chục tiếng đồng hồ mới hết số tiền của các đối tượng trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ.(Ảnh:cand.com.vn)

Từ chiếc xe Lexus biển xanh giá trị nhiều tỷ đồng đến những chiếc đồng hồ Patek Philippe Sky Moon Tourbillon 6002G mà Trịnh Xuân Thanh sở hữu thì biết độ ăn chơi của ông này là như thế nào. Chiếc đồng hồ nói ở trên là phiên bản đặc biệt với vỏ bọc làm từ vàng trắng cùng những họa tiết điêu khắc, chạm trổ tinh vi hoàn toàn thủ công. Và ở thời điểm năm 2015, giá của nó đã ở mức 1,7 triệu USD (tức là khoảng 39 tỷ đồng, tính theo tỷ giá hiện thời). Với thói chơi ngông, miệt thị, Trịnh Xuân Thanh chê chiếc đồng hồ Patek Philippe của một ông Phó tổng tập đoàn tư nhân đeo trị giá 1,8 tỷ đồng, là đồng hồ cho lái xe đeo(?!).

Có chi tiết đặc biệt nữa, cấp dưới của Trịnh Xuân Thanh khai trước tòa là trong một dịp Tết, Trịnh Xuân Thanh gọi điện yêu cầu: "Đưa 4 đồng tiêu Tết", và được hiểu là đưa 4 tỷ đồng. Phát ngôn sốc của tay chơi ăn tàn, phá hại, đẩy một doanh nghiệp lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) xuống vực thẳm thua lỗ (trên 3.000 tỷ đồng).

Nói về vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỉ đang gây chấn động dư luận, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dương khai, trong giai đoạn vận hành game bài RikVip, đã cho ông Phan Văn Vĩnh 2 tỷ đồng/tháng, với thời gian 12 tháng. Giai đoạn vận hành game bài Tipclub, Nguyễn Văn Dương cho ông Phan Văn Vĩnh 200.000 USD/ tháng với thời gian 8 tháng.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Dương còn chi tiền cho ông Phan Văn Vĩnh vào các dịp Tết từ 10.000 - 150.000 USD. Rồi tặng ông Phan Văn Vĩnh đồng hồ Rolex mà theo lời Nguyễn Văn Dương là trị giá 7.000 USD. Mặc dù ông Vĩnh khai đây là vật nhờ mua và đã trả 1,1 tỷ đồng, song công an đánh giá việc này là không có cơ sở.

Kết luận điều tra nhận định: “Là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, 01 tháng lương của ông Phan Văn Vĩnh chỉ 20 triệu đồng. Số tiền ông Phan Văn Vĩnh khai mua đồng hồ Rolex với giá 7.000 USD, mà phải trả 1,1 tỉ đồng, bằng 55 tháng lương, tương đương với 4 năm 7 tháng. Nguyễn Văn Dương không anh em, họ hàng thân thiết... có đủ cơ sở kết luận ông Phan Văn Vĩnh được Nguyễn Văn Dương cho chiếc đồng hồ Rolex trên là đúng”.

Theo kết luận điều tra, việc Dương khai biếu ông Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,75 triệu USD, biếu ông Hóa 22 tỷ đồng là có cơ sở. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa đủ căn cứ chứng minh nên sẽ đề nghị điều tra xử lý tiếp ở giai đoạn 2.

Nguyễn Văn Dương cũng cho biết, nhiều lần tổ chức sinh nhật cho ông Phan Văn Vĩnh, trong đó đều mang rượu ngoại đến uống. Có những chai rượu ngoại Maccalan trị giá 100 triệu đồng.

Nhiều lần đi nước ngoài về, Dương mua áo tặng ông Phan Văn Vĩnh trị giá 100 USD trở lên. Thậm chí Nguyễn Văn Dương còn nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của ông Phan Văn Vĩnh và chi phí số tiền cho việc tiếp khách lên đến hàng tỷ đồng.

Việc có hay không hành vi đưa và nhận hối lộ còn phụ thuộc vào kết quả điều tra giai đoạn 2.

Tuy nhiên từ vụ xe Lexus biển xanh cho đến chiếc đồng hồ đắt tiền, những chai rượu trăm triệu, những bữa tiệc tiền tỷ ăn chơi, phát ngôn sốc, có thể thấy rất rõ những biểu hiện của suy thoái về đạo đức lối sống, sự sa đọa của một số quan chức tha hóa, biến chất, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực rất cần được lên án và cần phải xử lý nghiêm./.

Theo Nguyễn Minh

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam