Chứng minh thư: Nay "đùng một cái", mai "đùng một cái"…

(Dân trí) - Còn nhớ lời than của nhà báo Nguyễn (báo Lao Động) về nỗi khổ của dân đi đổi biển số xe máy từ 3 lên 4 số ngày nào: Đùng một cái vào ngày đẹp trời nào đó, bỗng người ta lại thích chuyển từ 4 số lên 5, 6, 7 số… lại cơ khổ!!!

Cảnh người dân chờ làm chứng minh thư mới gần đây (ảnh: Tiến Nguyên)
Cảnh người dân chờ làm chứng minh thư mới gần đây (ảnh: Tiến Nguyên) 
 

Thuận tiện đâu chưa thấy

 

Cũng về tấm Chứng minh thư (CMT, CMND) be bé đó mà dân tình đã bao lần phải lên tiếng, nhưng tình thế vẫn chẳng khác gì… tít mù nó lại vòng quanh. Mới ngày nào sau bao tranh cãi, dân ta vừa thở phào thấy việc triển khai mẫu CMT mới được thông báo là tạm dừng. Nay lại thấp thỏm không yên bởi thuận tiện đâu chưa thấy, trong khi nhỡn tiền là nỗi khổ lo đổi CMT và còn đáng lo ngại hơn nhiều là những hệ lụy phát sinh sau đó…

 

“Rất cảm ơn đến ngành Công an đã nỗ lực thay đổi CMND đẹp và thuận tiện cho dân. Nhưng để tránh phiền hà cho nhân dân trong quá trình giao dịch sử dụng giấy CMND, đề nghị Bộ Công an vẫn giữ nguyên 9 chữ số trong giấy CMND cũ và chỉ cần thêm 3 chữ số mới vào trước hoặc sau số CMND cũ. Như vậy sẽ rất tiện lợi cho dân trong quá trình chuyển đổi. Cảm ơn” - Hoàng Việt:  Hoangvietqp@gmail.com

 

“Lại đổi!!! Sao không giữ số cũ luôn để tiện cho người dân? Hoặc nếu vẫn phải đổi thì khi cấp cho những CMT cũ nên kèm theo giấy chứng nhận luôn, chứ cấp rồi lại chạy đi xin chứng nhận thêm phiền phức. Mọi thứ nên làm 1 lần cho đỡ tốn kém của nhà nước và thời gian của dân” - Trung:  tungdk@gmail.com

 

“…Làm sao mà lường hết được mọi phức tạp nảy sinh khi triển khai thực hiện chủ trương này, chỉ nói… thôi thì dễ. Tôi nghĩ khó có gì mà không làm giả được, cũng chưa thấy rõ cơ sở nào để đưa ra con số tiết kiệm 1.600 tỷ đồng/năm… Nói chung là chỉ thấy rất nhiều phức tạp, phiền phức cho người dân khi triển khai thực hiện chủ trương này. Từ mẫu trước có ghi tên cha mẹ đến mẫu mới không ghi đã lãng phí không biết bao nhiêu tiền rồi! Các vị cứ chờ mà xem!!!” - Binh Minh:  bminh@gmail.com.vn

 

“CMT có làm giả được hay không thì thời gian sẽ trả lời thôi. Nhưng tôi nghĩ con số trên CMT đã cấp rồi nên được giữ và in lại là điều tốt nhất, để tránh gặp khó khăn trong việc sử dụng sau này, nhất là với bên ngân hàng...” – Uy Phong:  quangcaouyphong@gmail.com

 

“Nói nghe… quá hay, nhưng dân vẫn thấy chỉ thể hiện tầm nhìn kém, gây phiền hà cho dân. Lẽ nào các ông không thấy,  không biết hiện nay các giao dịch thường ghi số CMND cũ. Khi bị hủy đi thì sau này cần đối chiếu lại khổ cho người dân!!!” – Tran Quoc Viet:  tranquocviet@yahoo.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Tít mù nó vẫn vòng quanh

 

Từ góc độ người dân, nỗi sợ ma trận thủ tục với mục tiêu chính vẫn… hành là chính khiến dân thấy đa số quy định mới được các ngành chức năng đề ra đều lợi bất cập hại với dân. Trong khi cái người dân muốn chỉ là Cần và Đủ, nói cách khác đó là đơn giản hóa thay vì làm phức tạp hơn vấn đề.

  

“Cần gì phải làm số mới nhỉ? Hồi xưa 9 số thì bây giờ thêm 3 số 000 vào trước là được, đỡ lằng nhằng. Vẫn chỉ thấy toàn những vị ngồi trên cao vẽ chuyện… trên trời!!!” - Phạm Anh Duy:  thangbom_cp_qn@yahoo.com.vn

 

“Nếu thay đổi từ 9 số CMND sang 12 số CMND, sao không giữ nguyên  9 số đã cấp và chỉ cần thêm 3 số đầu theo mã vùng, mã tỉnh để nhân dân khi làm các thủ tục liên quan đến CMND cũ đỡ vất vả nhỉ?” - Dân:  12345@gmail.com

 

“Nói không thể bị làm giả, nghe hài thế! Cái kiểu cấp CMT như VN thì dân cũng phát hoảng. Làm CMT nhanh thì 200K, sau 4 ngày thì lấy. Làm chậm thì vài K và sau 1 tháng mới được lấy. Hôm trước tôi đi làm CMT, thấy có 1 chị đi lần đầu tiên lăn 2 ngón tay như bình thường. 1 tháng sau quay lại lấy thì chị công an bảo là bị thiếu cái gì ấy, thế là làm lại lăn 10 ngón tay. Đến tháng thứ 2 đi lấy kết quả thì bên CA vẫn bảo bị thiếu gì đó và chưa làm được. Tôi không chứng kiến hết kết cục ra sao, nhưng khả năng hôm đó chị ấy sẽ phải lăn thêm… 10 đầu ngón chân???” - Hong: hong_tvtk@yahoo.com.vn

 

 “Theo thiển ý của tôi thì việc chuyển đổi CMT từ cũ sang mới còn mất rất nhiều năm nữa. Vậy nên chăng in thêm ghi chú số CMT cũ lên thẻ, điều đó có ích cho rất nhiều người dân. Cái gì có lợi cho dân thì nên làm” - Trần Minh: sieubinhluan@gmail.com

 

“Ai bảo có lợi cho cả đôi bên vậy? Nếu làm như các bạn góp ý thì cán bộ mất thu phí, dân mất phiền hà, vậy là thủ tục càng gọn càng có lợi cho dân nhưng lại hại cho cán bộ đấy! Lòng vòng tý, hạch sách dễ kiếm tiền cho cán bộ mà… Ai mà chẳng nói hay! Nhưng tốt nhất đã làm lại thì giữ nguyên mã cũ, cấp mới thì dùng số mới cho dân nhờ! Mà kinh phí đi làm CMND tôi thấy dân toàn bỏ ra, sao lại nói nhà nước tốn kém  nhỉ? Còn chuyện làm giả thì tôi chưa thấy CMND giả, mà chỉ thấy có chuyện cấp 2,3 lần CMND cho… kẻ cắp đó thôi?” - Nguyễn Văn Tâm:  gasminhtam@gmail.com

 

“Theo tôi khi cấp mới CMT thì thế nào cũng được, còn những CMT cũ cấp đổi sang CMT mới thì giữ nguyên số để tiện việc giao dịch cho nhân dân. Theo như ông Vệ nói thì mỗi lần đi giao dịch, nhân dân phải đến cơ quan Công an xác nhận, mất thời gian của cả người dân và công an quá!  Ta hãy nghiên cứu kỹ trước khi triển khai!” -   Long Nguyễn:  tuanhminhhn@yahoo.com

 

“Ở nước ngoài nhiều nơi đã chẳng chẳng cần dùng CMT làm gì, chỉ cần bằng lái xe là đủ. Còn những người chưa có bằng lái xe mới cần làm CMT để giao địch. Việc cấp bằng lái xe, CMT (Mỹ và Canada gọi là ID) do cơ quan dân sự làm, không phải do cảnh sát làm như ở VN… Ông Vệ nói CMT mới không làm giả được, tôi thấy chỉ đúng 1 phần vì làm giả khó có thể có chất liệu như CMT thật. Tuy nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra… Theo quan điểm của tôi, quản lý phải thật tốt mới hạn chế được làm CMT giả” – Thanh Ha:  diepthanhha@yahoo.com.vn

 

Tóm lại chỉ với cái CMT thôi mà cứ nay đùng một cái, mốt lại đùng cái nữa… Dân quay như chong chóng, lợi đâu chưa thấy chỉ e… răng chẳng còn!

 

Khánh Tùng