Điện thoại gập ba đầu tiên trên thế giới ra mắt thị trường quốc tế
(Dân trí) - Huawei đã ra mắt điện thoại thông minh màn hình gập bên ngoài Trung Quốc, đây là một phần trong nỗ lực quay trở lại thị trường quốc tế sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Tại Việt Nam, điện thoại Huawei Mate XT chưa được lên kệ, người dùng chỉ có thể xách tay từ Trung Quốc (Ảnh: Quyết Thắng).
Theo đó, Huawei Mate XT sẽ có mức giá khởi điểm là 3.660 đô la (khoảng 93 triệu đồng), song nhà sản xuất vẫn chưa công bố quốc gia nào sẽ bán mẫu máy này.
Theo một số phương tiện truyền thông thế giới, thiết bị này được niêm yết để bán tại Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Mate XT lần đầu tiên được phát hành tại Trung Quốc vào năm 2023 và đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu vì là điện thoại gập 3 đầu tiên.
Các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 2019 đã cắt đứt quyền truy cập của Huawei vào các chip tiên tiến và hệ điều hành Android của Google, khiến thị phần của hãng này lao dốc.
Hãng này gần như bị xóa sổ khỏi các thị trường quốc tế khi các thương hiệu khác lấp đầy khoảng trống.
Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu International Data Corporation (IDC), thị phần điện thoại thông minh của Huawei bên ngoài Trung Quốc chỉ đạt 0,3%.
Tuy nhiên, tại Trung Quốc, thị phần của Huawei đã tăng lên 17% vào năm 2024 từ mức 12% nhờ sự trở lại vào cuối năm 2023, khi hãng này tung ra một chiếc điện thoại thông minh có chứa một con chip khá tiên tiến.
Linh kiện này khiến nhiều người ngạc nhiên vì các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ trong vài năm qua đã tìm cách cắt giảm quyền tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến của Trung Quốc.
Huawei hy vọng có thể mang đà phát triển này vào thị trường nước ngoài bằng cách tập trung vào các thiết bị cao cấp.
Phó Chủ tịch phụ trách dữ liệu và phân tích IDC Francisco Jeronimo cho biết, Mate XT sẽ không được bán với số lượng lớn và có thể chỉ nhắm đến những người muốn chứng tỏ họ có khả năng mua một thiết bị đắt tiền như vậy.
Huawei Mate XT khi mở ra toàn bộ có thể sử dụng như một chiếc máy tính bảng (Ảnh: Quyết Thắng).
"Tôi nghĩ rằng những gì họ (Huawei) tin rằng, một chiếc điện thoại gập ba có thể là một đề xuất giá trị độc đáo và vì nó rất đắt nên họ nhắm đến những cá nhân giàu có, những người thích thể hiện rằng họ có tiền hơn là có được trải nghiệm tốt nhất mà bạn có thể có được", ông bày tỏ.
Đáng chú ý, nếu Huawei bán được nửa triệu chiếc Mate XT, công ty vẫn có thể tạo ra doanh thu 1,5 tỷ đô la.
Sản phẩm này sẽ là bài kiểm tra sức hấp dẫn của Huawei bên ngoài Trung Quốc. Đầu tiên, nó không sử dụng hệ điều hành Android của Google, hệ điều hành phổ biến nhất thế giới.
Trong khi người dùng điện thoại Android có thể truy cập hàng triệu ứng dụng thông qua Google Play, cửa hàng ứng dụng của Huawei lại không cung cấp một số ứng dụng Google phổ biến nhất mà người dùng bên ngoài Trung Quốc thường sử dụng, điều này có thể làm giảm sức hấp dẫn của Mate XT.
Theo các chuyên gia công nghệ, việc thiếu các ứng dụng trên Google Play là một lỗ hổng lớn đối với thị trường quốc tế chính thống, đặc biệt đối với người dùng khi trả ra một số tiền rất lớn để sở hữu Mate XT nhưng không thể sử dụng Netflix hoặc chatbot Gemini của Google.