Nhân tài Đất Việt 2009:
Cơ hội lớn để thử sức, so tài trong lĩnh vực CNTT
(Dân trí) - Các tác giả tham dự Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm nay đều mong muốn được thử sức mình, “so tài” với những tài năng CNTT khác; đồng thời rút ra những bài học để hoàn thiện sản phẩm của mình, mang lợi ích cho cộng đồng.
Bên lề buổi chấm Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2009, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với các tác giả, nhóm tác giả tham dự năm nay. Tất cả đều lấy mục tiêu học hỏi làm chính khi tham dự Giải thưởng này. Đồng thời, nhiều nhóm cũng muốn thông qua Giải thưởng để quảng bá hình ảnh sản phẩm của mình, khẳng định chỗ đứng của mình trên thị trường phần mềm Việt Nam.

Những sản phẩm tham gia Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đều có tính ứng dụng thực tế cao, đem lại những lợi ích cho cộng đồng. Các tác giả là những người có trình độ chuyên môn về Công nghệ thông tin, thực sự đam mê khoa học. Tham dự Giải thưởng này là một cơ hội lớn để chúng tôi thử sức mình, đồng thời học hỏi từ các nhóm tác giả khác.
Một điều quan trọng nữa đó là những ý kiến đánh giá của Ban giám khảo về sản phẩm. Các Giám khảo đều là những chuyên gia đầu ngành, những người có uy tín trong lĩnh vực Công nghệ thông tin ở Việt Nam. Những đánh giá, góp ý của BGK chính là những bài học tốt nhất để từ đó chúng tôi có thể phát triển, hoàn thiện sản phẩm của nhóm mình.”

Chúng tôi đã làm sản phẩm này trong suốt gần 10 năm qua, cũng muốn công sức của mình được ghi nhận. Đó chính là những sự động viên, khích lệ lớn để chúng tôi tiếp tục dự án của mình.”
Còn nhóm Csoft - nhóm tác giả sản phẩm “Hệ thống quản lý tài nguyên thông minh iRS”, lại muốn thông qua giải thưởng để khẳng định mình trên thị trường phần mềm Việt Nam. Trưởng nhóm Nguyễn Long cho biết: “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực CNTT là một giải thưởng có uy tín lớn, quy tụ được nhiều tài năng trong cả nước. Nhóm chúng tôi thuộc Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (CT-IN), là một doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm phần mềm.

Nhóm SOS, tác giả sản phẩm “Hệ thống quản lý đất đai, xây dựng trên nền GIS-VnCIS” lấy mục đích phục vụ cộng đồng làm chính. Anh Hoàng Anh, trưởng nhóm SOS chia sẻ: “Qua khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy việc giải quyết các thủ tục hành chính công trong lĩnh vực đất đai, xây dựng còn khá phức tạp. Hơn nữa, đây lại là lĩnh vực khá nhạy cảm, liên quan tới lợi ích của từng người dân.
Thực hiện sản phẩm này, chúng tôi muốn góp phần minh bạch hoá các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng; đơn giản hoá các thủ tục hành chính. Từ đó, sản phẩm có thể đóng góp phần nào làm cho chính quyền gần với người dân hơn.”
T.N





