Chương trình thực tập hưởng lương của Đại học Simon Fraser, Canada

Tại Đại học Simon Fraser, sinh viên sẽ tham gia vào 3 kỳ thực tập Co-op với mức lương tối đa sinh viên có thể nhận là 2.900 CAD một tháng.

Nằm trong Top 5 các trường hàng đầu Canada và Top 1 các trường đại học toàn diện tại Canada (Mclean’s Magazine, 2015) Simon Fraser là trường đại học được nhiều du học sinh quốc tế lựa chọn. Không chỉ hội tụ đủ các chuyên ngành đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực, Đại học Simon Fraser còn đem đến cho sinh viên những cơ hội vừa học vừa thực tập có hưởng lương qua chương trình Co-op.

Chương trình Co-op (thực tập có hưởng lương)

Chương trình Co-op (viết tắt của Cooperative Education Program) là một khóa học đặc biệt được tính tín chỉ trong số các tín chỉ cần đạt để tốt nghiệp chương trình cao đẳng hay đại học tại Canada. Đây là một mô hình độc đáo nhằm áp dụng kiến thức học tập trên giảng đường vào thực tế, đem lại những kinh nghiệm làm việc cho sinh viên.


Đại học Simon Fraser tại Canada.

Đại học Simon Fraser tại Canada.

Lợi thế của chương trình Co-op (thực tập có hưởng lương)

Tham gia chương trình này, sinh viên có thể tích lũy kinh nghiệm và các kỹ năng làm việc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; tăng khả năng cạnh tranh và thích ứng trong thị trường lao động.

Hầu hết các chương trình Co-op đều trả lương và mức lương tối đa sinh viên có thể nhận là 2.900 CAD một tháng.

Cũng trong chương trình thực tập, bạn có thể mở rộng mối liên hệ với các nhà tuyển dụng, dễ xin việc sau khi tốt nghiệp. Nhiều sinh viên được ký hợp đồng với các nhà tuyển dụng mà sinh viên đã từng tham gia Co-op sau tốt nghiệp.


Chương trình Co-op giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm, kiến thức thực tế

Chương trình Co-op giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm, kiến thức thực tế

Chương trình Co-op tại Đại học Simon Fraser

Sinh viên sẽ tham gia vào 3 kỳ Co-op khi theo học 4 năm tại Đại học Simon Fraser ở các ngành như: Kinh doanh, Giáo dục, Truyền thông, Khoa học máy tính, Khoa học sưc khỏe, Môi trường, Kỹ thuật, Y sinh và Vật lý, Khoa học và xã hội...

Nhiều công ty, tập đoàn lớn trên thế giới đã tuyển dụng sinh viên của trường vào thực tập, trong đó có thể kể tới Microsoft, Google, Deloitte, Scotiabank, Terasen Gas, Canada Revenue Agency, Research In Motion Limited (RIM), Canon, GIS Technician...

Chương trình Co-op tại SFU được chứng nhận bởi Canadian Association for Co-operative Education (CAFCE). SFU Co-op cũng là một tổ chức thành viên của World Association for Co-operative Education (WACE), Canadian Association for Co-operative Education (CAFCE) và Association for Co-operative Education in British Columbia, Yukon (ACE).

Để được tư vấn thêm về nội dung, các công ty thực tập và cách đăng ký chương trình Thực tập có hưởng lương, Qúy vị Phụ huynh và các bạn học sinh hãy đến tham dự Hội thảo giới thiệu về chương trình Thực tập có hưởng lương tại Đại học Simon Fraser tại Văn phòng Tư vấn Du học AIT vào lúc 18:00 ngày 10/03/2017, tầng 5, số 14 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hoặc bạn có thể đăng ký tại đây để được Văn phòng Tư vấn Du học AIT tư vấn về FIC (Fraser International College) - con đường chuyển tiếp lên Đại học Simon Fraser và tìm hiểu các chương trình Co-op tại Canada.

(Nguồn: Văn phòng Tư vấn Du học AIT)