Chớ nóng vội đưa đơn ra tòa

Chào bạn, tôi đã từng ly hôn, cũng có chút hiểu biết về luật hôn nhân, nên tôi có lời khuyên bạn thế này... <i/>(Q.A, quynha...@...)</i>

Hiện tại bạn nên bỏ qua hết mọi buồn phiền do anh ta gây nên, chỉ tập trung vào việc nuôi con, và tương lai sắp tới. Bạn phải đặt ra mục tiêu là bạn hành động gì lúc này cũng sẽ để được quyền nuôi 2 con, bạn mà không cẩn thận thì nguy cơ mất quyền nuôi còn là cao đấy.

 

Theo luật pháp thì bạn chỉ được xét quyền nuôi con khi bạn đủ khả năng tài chính. Nên việc bạn cần làm lúc này không phải là đưa đơn ly hôn ra tòa như nhiều người khuyên bạn, mà bạn nên làm theo cách sau:

 

1. Thu thập chứng cứ chồng bạn và cô gái kia sống chung với nhau và có con (Chụp ảnh họ sống chung với nhau, có được giấy đăng ký khai sinh của con trai họ).

 

2. Sau khi có được chứng cứ, bạn kiện anh ta đến các cơ quan chức năng, nơi anh ta đang làm việc, cả báo công an, hội phụ nữ địa phương. Nói chung là tất cả các nơi mà bạn có thể gửi đơn. Mục đích là để mọi người biết việc anh ta vi phạm quy định một vợ một chồng của Luật hôn nhân và gia đình (sau nàu sẽ có lợi cho bạn khi ra tòa ly hôn). Anh ta và cô kia sẽ phải chịu mức phạt hành chính.

 

3. Bạn cố gắng ổn định cuộc sống, tìm việc mới để có thêm thu nhập đủ nuôi 2 con. Đến bước này thì bạn mới nộp đơn ly hôn ra tòa nếu bạn vẫn có ý muốn ly hôn (nhớ yêu cầu anh ta trả số tiền 100tr và chia đôi căn nhà đang ở), còn không thì yêu cầu anh ta chu cấp hàng tháng cho 3 mẹ con bạn. Nếu anh ta không đồng ý, bạn sẽ liên tiếp kiện anh ta vi phạm luật hôn nhân và gia đình vì trên danh nghĩa và trước pháp luật thì bạn vẫn là vợ hợp pháp của anh ta. Mỗi lần như vậy anh ta sẽ phải nộp phạt hành chính, nếu vi phạm nhiều lần sẽ nặng hơn, hình thức phạt nặng nhất là phải đi tù.

 

Chúc bạn sáng suốt.

 

Thân chào.