Tàu Hải quân Ấn Độ treo cờ rủ khi cập cảng Nhà Rồng

(Dân trí) - Tàu hải quân Ấn Độ INS RANA đã cập cảng Nhà Rồng mang theo 30 sĩ quan cao cấp và 300 thủy thủ. Việc con tàu 36 tuổi này lần thứ 2 trong năm 2018 đến Việt Nam thể hiện mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng hải quân hai nước cũng như tình hữu nghị song phương bền chặt

Tàu Hải quân Ấn Độ treo cờ rủ cập cảng Nhà Rồng

Tàu hải quân Ấn Độ Ins Rana sẽ thăm TPHCM từ ngày 27-30/9. Đây là một phần trong hoạt động triển khai các tàu của hải quân Ấn Độ đến khu vực Đông Nam Á và Tây Bắc Thái Bình Dương.

Lúc 9h30, tàu Ins Rana được lai dắt cập cảng
Lúc 9h30, tàu Ins Rana được lai dắt cập cảng

Thuyền trưởng Atul Deswal sau khi chào lực lượng Hải quân Việt Nam đã có những chia sẻ rất chân tình: “Chúng tôi đến đây ngay thời điểm người dân Việt Nam phải chịu tổn thất lớn trước sự ra đi của ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tôi xin bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc. Tôi tin rằng chuyến thăm này mang lại nhiều kết quả tốt đẹp thông qua hoạt động của lực lượng Hải quân hai nước. Tàu Ins Rana sẵn lng đón tiếp người dân Thành phố lên tàu tham quan”.

Thuyền trưởng Atul Deswal chào lực lượng Hải quân Việt Nam
Thuyền trưởng Atul Deswal chào lực lượng Hải quân Việt Nam

Tàu hải quân Ấn Độ INS RANA đã cập cảng Nhà Rồng mang theo 30 sĩ quan cao cấp và 300 thủy thủ

Tàu hải quân Ấn Độ INS RANA đã cập cảng Nhà Rồng mang theo 30 sĩ quan cao cấp và 300 thủy thủ


Tàu Ins Deswal treo cờ rủ tưởng niệm Đại tướng- Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tàu Ins Deswal treo cờ rủ tưởng niệm Đại tướng- Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Theo kế hoạch, hải quân Ấn Độ sẽ thăm và giao lưu thể thao với hải quân Việt Nam. Người dân địa phương sẽ có cơ hội được đến thăm tàu INS RANA.

Ngoài ra, hải quân Ấn Độ và hải quân Việt Nam cũng sẽ tiến hành diễn tập liên lạc và phối hợp chung, vận động đội hình (PASSEX).

Hải quân Ấn Độ đã có các hoạt động kết nối sâu rộng với hải quân Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo, sửa chữa, bảo trì, hỗ trợ hậu cần nhằm xây dựng năng lực.

Đây là chuyến thăm cảng thứ hai của tàu hải quân Ấn Độ đến Việt Nam trong năm 2018.

Tàu trang bị pháo 72,5mm
Tàu trang bị pháo 72,5mm
Tên lửa Hải đối hải
Tên lửa Hải đối hải
Hệ thống phòng thủ tên lửa Hải đối không
Hệ thống phòng thủ tên lửa Hải đối không

Trước đó, 3 tàu SAHYADRI, SHAKTI và KAMORTA của hải quân Ấn Độ đã đến cảng Tiên Sa, Đà Nẵng từ ngày 21-25/5.

Các hoạt động này đã góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời đóng góp vào an ninh và ổn định khu vực cũng như trên thế giới.

Tàu Ins Rana nhiệt liệt chào đón người dân Thành phố lên tham quan tàu
Tàu Ins Rana nhiệt liệt chào đón người dân Thành phố lên tham quan tàu

Quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ từ lâu đã được gắn kết trên các lĩnh vực văn hóa, tôn giáo và kinh tế. Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng được đẩy mạnh trong những năm gần đây nhờ hợp tác kinh tế mạnh mẽ và tiếng nói chung giữa hai nước trong các vấn đề khu vực, chính trị và an ninh.

Năm 2016, trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đến Việt Nam, mối quan hệ giữa hai nước được nâng lên thành Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Ấn Độ hồi tháng 1 với tư cách khách mời danh dự tại Lễ Diễu hành mừng Ngày Cộng hòa Ấn Độ 2018 và tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ. Tiếp đó, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng tới thăm Ấn Độ hồi tháng 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman cũng đến thăm Việt Nam hồi tháng 6. Sau đó, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã thăm Việt Nam hồi tháng 8 để tham dự cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ và Hội thảo Ấn Độ Dương.

Ngoài ra, một loạt chuyến thăm song phương khác của quan chức quốc phòng hai bên đã được lên kế hoạch trong năm nay. Những chuyến thăm cấp cao đã cho thấy động lực phát triển của quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ.

Phạm Nguyễn