Bạc Liêu:

Sở Ngoại vụ dừng hoạt động, Giám đốc Sở sang làm tư lệnh ngành tư pháp

(Dân trí) - Ngày 7/12, UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức triển khai quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, UBND tỉnh Bạc Liêu triển khai quyết định điều động và bổ nhiệm ông Vưu Nghị Bình- Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp kể từ ngày 1/12/2018.

Thời hạn bổ nhiệm ông Bình giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp là 5 năm. “Lương và các khoản phụ cấp khác của ông Bình được giải quyết theo quy định của pháp luật”, quyết định nêu rõ.

Bà Lâm Thị Sang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao quyết định của UBND tỉnh cho ông Vưu Nghị Bình. (Ảnh: CTV)
Bà Lâm Thị Sang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao quyết định của UBND tỉnh cho ông Vưu Nghị Bình. (Ảnh: CTV)

Ông Vưu Nghị Bình (SN 1973, quê TP Bạc Liệu, tỉnh Bạc Liêu) có trình độ Cử nhân luật, Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị. Ông Bình cũng là Luật sư từ năm 1997.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tư pháp, ông Bình từng có gần 6 năm làm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, sau đó 2 năm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Trước đó, UBND tỉnh Bạc Liêu đã triển khai quyết định kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ từ ngày 30/11/2018; chuyển chức năng, nhiệm vụ công tác đối ngoại của Sở này về Văn phòng UBND tỉnh này.

Huỳnh Hải