Sáng ngời hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân

(Dân trí) - Các tấm gương tiêu biểu của cuộc vận động đã góp phần làm ngời sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Tôn vinh 127 điển hình tiên tiến toàn quân

Sáng 17/5, tại hội trường Bộ tư lệnh Quân khu IV (Tp Vinh, Nghệ An), Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt, tôn vinh 127 điển hình tiên tiến toàn quân thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự và chỉ đạo buổi gặp mặt, tôn vinh. Cùng dự có Thượng tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam; ông Mai Văn Ninh - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Quân khu IV và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ
Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ

Ngày 26/12/2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc Phòng phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ quân đội và toàn quân đội. Cuộc vận động đã được triển khai toàn diện, đồng bộ; thực sự là nét đặc sắc, tiêu biểu riêng có trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trách nhiệm chính trị cao của Quân đội trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Từ trong cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương xuất sắc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực công tác, các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Cuộc vận động thật sự là hoạt động chính trị sâu rộng, khơi dậy và phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo to lớn của cán bộ, chiến sĩ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các điển hình tiên tiến toàn quân trong cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho các điển hình tiên tiến toàn quân trong cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, toàn quân đã xuất hiện ngày càng nhiều các phong trào, mô hình mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt tiêu biểu có sức lan tỏa trong toàn quân và có ảnh hưởng tích cực trong xã hội như “Nâng bước em đến trường”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”…

Toàn quân có 186 đề tài, 650 sáng kiến, 281 tài liệu, 23 giáo trình điện tử, 4 đề tài độc lập cấp quốc gia, chuyển tiếp 82 đề tài cấp Bộ Quốc phòng của các đơn vị đã được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng có hiệu quả. Ba năm qua, toàn quân đã có 26 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; 703 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Quốc Phòng, 11 chiến sĩ Thi đua toàn quốc... Nổi bật trong cuộc vận động là 127 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong toàn quân.

Thượng tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam trao vòng nguyệt quế cho các gương điển hình tiên tiến toàn quân
Thượng tướng Lương Cường - Chủ nhiệm Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam trao vòng nguyệt quế cho các gương điển hình tiên tiến toàn quân

Phát biểu tại buổi tuyên dương, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và đánh giá cao vai trò của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp luôn tích cực, chủ động, sáng tạo, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, làm cho cuộc vận động thực sự là động lực thúc đẩy toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, ra sức khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là 127 tấm gương tiêu biểu xuất sắc, đại diện cho hàng nghìn điển hình trong toàn quân.

“Đó thực sự là những điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực, với những việc làm cụ thể, thiết thực, bình dị mà cao quý, rất đáng trân trọng. Tấm gương của các điển hình tiên tiến có sức thuyết phục, cảm hóa mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm cách mạng, khơi dậy và nhân lên phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, làm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi tôn vinh.

127 tấm gương tiêu biểu toàn quân được vinh danh góp phần làm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân
127 tấm gương tiêu biểu toàn quân được vinh danh góp phần làm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội và cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động; nâng cao nhận thức; đề cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân; đưa cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” phát triển lên một bước mới, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị; thực sự là một trong những động lực to lớn, góp phần xây dựng Quân đội về chính trị; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy – Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao 127 Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Cường trao vòng nguyệt quế cho 127 điển hình tiên tiến được tôn vinh tại buổi lễ.

Hoàng Lam