Một thế hệ lãnh đạo TPHCM xuất thân từ phong trào thanh niên

(Dân trí) - Với việc ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố này đang có một thế hệ lãnh đạo trẻ, đều xuất thân từ cái nôi của phong trào thanh niên thành phố - Thành đoàn TPHCM.

 


Ông Võ Văn Thưởng, ông Nguyễn Thành Phong, ông Tất Thành Cang đều có nhiều năm công tác trong phong trào thanh niên TP và đều kinh qua vị trí Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Ông Võ Văn Thưởng, ông Nguyễn Thành Phong, ông Tất Thành Cang đều có nhiều năm công tác trong phong trào thanh niên TP và đều kinh qua vị trí Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Nếu tính cả ông Nguyễn Thành Phong, hiện cả 3 vị trí lãnh đạo chủ chốt đang điều hành công việc của thành phố đều có xuất thân từ Thành đoàn TPHCM.

Ngoài ra còn có nhiều lãnh đạo trẻ khác nắm giữ các vị trí quan trọng tại TPHCM xuất thân từ Thành đoàn TP như: ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Quận ủy quận 2, bà Trần Thị Diệu Thúy – Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Giám đốc Sở Du lịch TP, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND quận 8…

Ông Võ Văn Thưởng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

Ông Võ Văn Thưởng
Ông Võ Văn Thưởng

Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970 tại Hải Dương nhưng lớn lên tại huyện Mang Thít, Vĩnh Long. Ông tham gia hoạt động phong trào thanh niên từ ngày còn là sinh viên. Năm 1992, ông làm Phó bí thư Đoàn trường Đại học Tổng hợp TPHCM.

Năm 1993, ông chuyển công tác sang Thành đoàn TPHCM, làm Trưởng ban đại học chuyên nghiệp. Năm 1995, ông làm Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội sinh viên TPHCM. Năm 2002, ông được bầu làm Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM, kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đầu năm 2003, ông làm Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Năm 2004, ông được điều về làm Bí thư Quận ủy 12. Năm 2006, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Tháng 9/2006, ông giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn. Tháng 11/2006, ông được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 năm 2011, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cũng trong năm 2011 ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Năm 2014, ông được phân công về làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ 10 (2015 – 2020), ông tái đắc cử vị trí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, được giao nhiệm vụ điều hành hoạt động Thành ủy TPHCM (Bí thư Thành ủy TPHCM chờ Bộ Chính trị phân công).

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TPHCM

Ông vừa trúng cử Chủ tịch UBND TP vào ngày 11/12 với 80/83 phiếu bầu
Ông vừa trúng cử Chủ tịch UBND TP vào ngày 11/12 với 80/83 phiếu bầu

Ông Nguyễn Thành Phong sinh ngày 18/7/1962, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông có học vị tiến sĩ Kinh tế. Từ năm 1995, ông Nguyễn Thành Phong đã được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội sinh viên Việt Nam TPHCM, sau đó làm Phó bí thư Thành đoàn TPHCM. Năm 1997, ông Phong được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 10. Năm 1999, ông làm Bí thư Thành đoàn TPHCM.

Năm 2002, ông được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn và tái đắc cử đại biểu Quốc hội khóa 11. Tháng 7/2005, ông Phong được phân công giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn.

Năm 2007, ông được điều động về làm Thành ủy viên Thành ủy TPHCM, Bí thư quận 2. Năm 2009, ông Phong được điều động về tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Từ tháng 10/2010, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Năm 2011, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng.

Sau đó, ông Nguyễn Thành Phong được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2010-2015, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và giữ chức Phó bí thư Thành ủy TPHCM. Trong Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông tái đắc cử làm Phó bí thư Thành ủy TPHCM.

Ông Tất Thành Cang – Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

Ông Tất Thành Cang
Ông Tất Thành Cang

Ông Tất Thành Cang sinh ngày 5/2/1971, quê quán huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Từ tháng 6/1993 đến tháng 9/1998 ông là Phó chủ tịch Hội sinh viên TP, Phó bí thư Đoàn Trường Đại học Luật TPHCM, Phó Ban Đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn.

Năm 2003 ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn TPHCM. Năm 2004, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Năm 2009, ông chuyển về quận 2 giữ chức Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 11, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tháng 10/2012, ông giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM; Ủy viên UBND TPHCM. Từ tháng 6/2014, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ 10 (2015 – 2020), ông đắc cử vị trí Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Quận ủy quận 2

Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh ngày 1/9/1976, quê quán tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Từ năm 1991, ông tham gia sinh hoạt tại địa phương, là Bí thư Chi đoàn phụ trách Đội thuộc Đoàn phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Từ tháng 1/1995 đến tháng  1/2004, ông công tác tại phường 9, quận Phú Nhuận, lần lượt giữ các chức vụ Ủy viên Thường trực, Quyền Bí thư, Bí thư Đoàn phường 9; Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch UBND phường 9, quận Phú Nhuận. Từ tháng 2/2004 ông là Bí thư Quận Đoàn quận Phú Nhuận.

Từ tháng 4/2005, ông công tác tại Thành Đoàn TPHCM, lần lượt giữ các chức vụ Phó Trưởng ban An ninh Quốc phòng và Địa bàn dân cư, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Thành Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn kiêm Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn. Tháng 2/2009, ông được bầu làm Bí thư Thành Đoàn TP. Tháng 5/2009, ông được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Đến tháng 9/2012, ông chuyển công tác sang quận 2. Ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quận ủy và giữ chức vụ Bí thư quận ủy quận 2. Tại Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông tái đắc cử làm Thành ủy viên Đảng bộ TP.

Bà Trần Thị Diệu Thúy – Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp

Bà Trần Thị Diệu Thúy sinh ngày 8/3/1977, quê quán tại quận 1, TPHCM. Bà là Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Từ tháng 10/1997, bà là cộng tác viên Quận đoàn Tân Bình. Đến năm 2000, bà mới chính thức trở thành cán bộ Quận đoàn Tân Bình và trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Quận đoàn Tân Bình vào năm 2001, rồi giữ chức Phó Bí thư Quận đoàn Tân Bình vào năm 2003.

Sau đó, bà kinh qua nhiều vị trí trong công tác thanh niên thành phố như: Bí thư Quận đoàn Tân Phú, Phó ban rồi Trưởng ban Ban Công nhân Lao động Thành đoàn TP, Trưởng ban Ban Thiếu nhi Thành đoàn TP. Từ năm 2007, bà là Phó Bí thư Thành đoàn TP.

Sau đó bà chuyển công tác sang quận Gò Vấp và được đề cử làm Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp vào tháng 6/2015. Tại Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015 – 2020, bà trúng cử làm Thành ủy viên Đảng bộ TP.

Tùng Nguyên