Khánh Hòa bầu Chủ tịch UBND tỉnh thay ông Nguyễn Chiến Thắng

(Dân trí) - Ông Lê Đức Vinh được HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V bầu làm Chủ tịch tỉnh thay ông Nguyễn Chiến Thắng.

 

Ông Lê Đức Vinh nhận hoa từ người tiền nhiệm
Ông Lê Đức Vinh nhận hoa từ người tiền nhiệm

 

Sáng nay 26/10, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V đã tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với Nguyễn Chiến Thắng do nghỉ hưu theo chế độ.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa V cũng đã bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Đức Vinh, hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, với số phiếu 45/47.

Ông Lê Đức Vinh sinh năm 1965, quê xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ông Lê Đức Vinh có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ kĩ thuật xây dựng.

 

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Trước đó, ông Lê Đức Vinh từng kinh qua các chức danh Chủ tịch UBND TP Nha Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Viết Hảo