Hậu Giang:

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá ASEAN

(Dân trí) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2015.

UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về các giá trị và lợi ích của Cộng đồng ASEAN và từng trụ cột của Cộng đồng trong bối cảnh Việt Nam đang cùng các nước thành viên ASEAN tiến gần đến mốc hình thành Cộng đồng vào ngày 31/12/2015; tạo điều kiện để người dân hiểu rõ và khai thác tối đa các lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại, cũng như đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và sau đó.

Nâng cao nhận thức của các sở, ban, ngành địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh về vai trò quan trọng của ASEAN, tạo sự đồng thuận trong hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng trong Cộng đồng ASEAN.

UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

Thời gian thực hiện việc tuyên truyền gồm hai giai đoạn: từ nay đến hết năm 2015 và sau năm 2015.

Trong đó, nội dung chính là tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của ASEAN diễn ra trong từng năm; Đề cao vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển; nhấn mạnh những thay đổi của ASEAN trước và sau khi hình thành Cộng đồng; lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân các quốc gia  thành viên và cơ hội để người dân có thể tham gia đóng góp cho Cộng đồng.

Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên trong Cộng đồng ASEAN; tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam có thể khai thác từ các quốc gia này.

Làm nổi bật những đóng góp, dấu ấn của Việt Nam trong quá trình tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, nêu rõ tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng ASEAN.

Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, đầu tư, du lịch... của Việt Nam nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng đến các nước thành viên ASEAN và các đối tác của ASEAN.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Sở, Ban ngành tỉnh triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014-2015 và sau 2015 một cách có hiệu quả nhất.  

                                                                                                Huỳnh Hải