Bình Định cần giải pháp đột phá phát triển KT-XH bền vững

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng lãnh đạo tỉnh Bình Định cần có giải pháp đột phá phát triển KT-XH bền vững, đặc biệt cần tập trung xử lý tốt các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, sạt lở bờ sông, bờ biển…

Ngày 29/11, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến nay.

Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định.
Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, dù chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai nhưng KT-XH tỉnh có bước phát triển ổn định. Giá trị tổng sản phẩm địa phương tăng bình quân 6,9%/năm; sản phẩm bình quân đầu người đạt 46,1 triệu đồng/năm, tăng 10,8 triệu đồng so với năm 2015.

Trong giai đoạn 2016-2018, tỉnh Bình Định có đầu tư toàn xã hội gần 94.400 tỷ đồng; 2.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15%/năm. Hiện toàn tỉnh có 6.500 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn đăng ký bình quân 10,9 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Cũng tại buổi làm việc, ông Dũng kiến nghị Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác của Quốc hội quan tâm có ý kiến để Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí cho tỉnh tiếp tục triển khai xây dựng dự án tuyến quốc lộ 19 mới (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao quốc lộ 1) nhằm bảo đảm thông tuyến trong năm 2019.

Bổ sung tỉnh Bình Định vào đối tượng được hỗ trợ từ nguồn vốn của Trung ương phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, chống sạt lở các tuyến đê sông, đê biển của quốc gia.

Quan tâm có ý kiến để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương, giai đoạn 2016-2020 kết hợp với nguồn vốn của tỉnh triển khai đầu tư xây dựng, mở rộng đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh trong năm 2019.

Có ý kiến với Chính phủ hỗ trợ xây dựng Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn).

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giáo cao 3 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH trên địa bàn tỉnh. Dù vậy, tỉnh Bình Định vẫn đứng trước khó khăn, thách thức nên cần có giải pháp đột phá phát triển KT-XH bền vững. Trong đó, tỉnh cần tập trung xử lý tốt những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, môi trường, nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, thiên tai bão lũ, sạt lở bờ sông, bờ biển… Nông-ngư nghiệp là thế mạnh nhưng chuyển biến theo chiều sâu, tạo ra chuỗi giá trị còn khó khăn, khoảng cách. Công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng tích cực nhưng phải xác định rõ hướng đi để phát triển thật sự ổn định, bền vững.

Đối với 4 kiến nghị của tỉnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, dự án xây dựng tuyến quốc lộ 19 và bổ sung tỉnh Bình Định vào đối tượng được hỗ trợ từ nguồn vốn của Trung ương phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, chống sạt lở các tuyến đê sông, đê biển của quốc gia là ưu tiên hàng đầu. Do vậy, sẽ báo cáo Quốc hội để Quốc hội có ý kiến với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ sớm cho tỉnh.

Doãn Công