Thanh Hóa:

An táng 16 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại nhà dân

(Dân trí) - Sáng 31/8, UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Quân Sự tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với huyện Hà Trung tổ chức lễ an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại Bắc cầu Đò Lèn. 16 hài cốt của các liệt sĩ trước đó được phát hiện tại một nhà dân ở thị trấn Hà Trung.

Dự lễ an táng có đông đảo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Bộ chị huy Quân Sự tỉnh, các sở ban ngành, chính quyền địa phương cùng hàng trăm người dân.

1-1440985023131
Lễ an táng hài cốt 16 liệt sĩ được diễn ra tại nghĩa trang huyện Hà Trung

Sau lễ mặc niệm, dâng hương, lần lượt 16 hài cốt liệt sĩ được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Bộ chỉ huy Quân sự, các sở ban ngành cùng chính quyền địa phương di chuyển về các phần mộ trong nghĩa trang để an táng. Đây đều là các liệt sĩ hy sinh trên một chiếc xe chở 17 bộ đội hành quân vào Nam. Ngày 17/6/1967, khi tới Bắc cầu Đò Lèn (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) xe bị trúng bom Mỹ bắn phá, 17 chiến sĩ trên xe đã hy sinh.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã tổ chức chôn cất 17 liệt sĩ tại  nghĩa trang xã Hà Ninh (nay thuộc tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung). Phần mộ của một liệt sĩ sau đó được gia đình chuyển đi nơi khác. Sau gần 50 năm, nơi an nghỉ của 16 liệt sĩ còn lại bị dịch chuyển nằm trọn trong diện tích đất ao của gia đình ông Phạm Xuân Tình (SN 1960), ở tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung.

Sau thời gian xác định, ngày 24/8 lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành cất bốc phần mộ của 16 liệt sĩ. Hầu hết các phần mộ vẫn còn khá nguyên vẹn, giữ được nhiều di vật minh chứng đơn vị của các liệt sĩ thuộc Sư Đoàn 305, Đoàn 55…

Bà Phạm Thị Chăng, xã Hà Ninh – người được cử đào huyệt chôn 16 liệt sĩ hy sinh ngày 17/6/1967 nhớ lại: “Lúc đó tôi 17 tuổi được địa phương cắt cử đào huyệt để chôn cất các anh. Các anh hy sinh thảm thương lắm, mỗi người được liệm vào hòm rồi chôn cất rất cẩn thận ở nghĩa trang của xã. Thời gian trôi đi tôi cứ nghĩa các anh đã được yên nghỉ bình yên rồi. Không ngờ hôm nay mới phát hiện, an táng lại, tôi thật áy náy với các anh quá”.

7-1440985023163
Gần 50 sau ngày hy sinh, hài cốt 16 liệt sĩ mới được quy tập an táng, nghỉ yên trong nghĩa trang

Sau khi được an táng tại nghĩa trang huyện Hà Trung, việc xác định AND để tìm thân nhân của các liệt sĩ vẫn được tiến hành để sớm xác định danh tính, quê quán của các liệt sĩ nói trên.

5-1440985023153
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ

 

4-1440985023156
Các em học sinh dâng hoa lên cho các liệt sĩ

 

 

6-1440985023159
Lần lượt các hài cốt của các liệt sĩ được di chuyển về các phần mộ trong nghĩa trang

 

9-1440985023171
Phần mộ của 16 liệt sĩ đều chưa có tên, quê quán, có chung ngày hy sinh 17/6/1967

 

 

10-1440985023174
Những nén nhang thành kính tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ để có hòa bình ngày hôm nay

 

13-1440985023185
Người dân thắp hương tri ân các liệt sĩ

 

12-1440985023181
Thân nhân các liệt sĩ chia sẻ với những thanh niên xã Hà Ninh trước kia đã chôn cất các liệt sĩ năm 1967

 

Thái Bá