Kỳ thủ 11 tuổi tạo dấu ấn trong làng cờ Việt Nam

(Dân trí) - Nhà vô địch U.10 thế giới Nguyễn Anh Khôi khởi đầu chưa như ý tại trận đầu giải cờ vua HDBank khởi tranh hôm qua, dẫu vậy kỳ thủ này nhận được nhiều lời khen.

Sau 2 ngày thi đấu, giải cờ vua quốc tế HDBank chứng kiến sự trưởng thành, chững chạc của kỳ thủ 11 tuổi Nguyễn Anh Khôi.
 
Nguyễn Anh Khôi (trái) chơi ngang ngửa với đối thủ nặng ký của Trung Quốc
Nguyễn Anh Khôi (trái) chơi ngang ngửa với đối thủ "nặng ký" của Trung Quốc

 

Trong ván đấu thứ 3, Anh Khôi đã giành chiến thắng đầu tay trước kỳ thủ đến từ Nam Phi Wolfaardt Farncois.

 

Trước đó, trong ván đấu mở màn, trước đối thủ Yang Kaiqi (Trung Quốc) vừa có elo cao hơn vừa “già” tuổi hơn nhưng Anh Khôi thi đấu đầy tự tin.

 

Chàng kỳ thủ 11 tuổi thi đấu ngang ngửa, ăn miếng trả miếng trước Yang Kaiqi (Trung Quốc) và chỉ có kinh nghiệm mới giúp Kaiqi vượt qua Anh Khôi ở cờ tàn.
 
Nếu được đầu tư, Anh Khôi sẽ là niềm hy vọng mới của làng cờ VN?
Nếu được đầu tư, Anh Khôi sẽ là niềm hy vọng mới của làng cờ VN?

 

HLV Lâm Minh Châu cho biết giải cờ vua quốc tế HDBank vẫn là sân chơi trên tầm so với kỳ thủ mới 11 tuổi Nguyễn Anh khôi. Với nhiều tố chất tốt để chơi cờ vua, Anh Khôi hứa hẹn còn tiến xa nếu có được HLV giỏi.

 

Điều thú vị là gia đình Nguyễn Anh Khôi cho biết vẫn ưu tiên hướng Anh Khôi theo đuổi việc học văn hóa nhằm thực hiện giấc mơ trở thành bác sỹ.

 

H.S